Cập nhật dịch COVID-19 sáng 12/5: Khoảng 4,2 triệu người nhiễm trên toàn cầu, Pháp thận trọng nới lỏng phong tỏa

Mai Đan| 12/05/2020 08:44

(TN&MT) - Tính đến 6h sáng 12/5, thế giới hiện có 4.196.784 người mắc bệnh COVID-19 và 284.034 người tử vong vì bệnh này. Ngày 11/5, Pháp nới lỏng lệnh phong tỏa một cách thận trọng, trong khi Slovenia cho phép lưu thông hành khách hàng không từ ngày 12/5.

Tây Ban Nha: Các quán cà phê, doanh nghiệp, nhà thờ mở cửa lại

Những người phục vụ đeo khẩu trang phục vụ cà phê và bánh mì kẹp thịt bocadillo tại sân thượng quán cà phê ở Seville trong ngày 11/5 khi các khu vực của Tây Ban Nha nới lỏng những hạn chế trong bối cảnh dịch COVID-19 chậm lại và ​​số ca tử vong mới giảm xuống mức thấp trong gần 2 tháng.

“Tôi rất hạnh phúc, tôi thực sự muốn làm việc. Chúng tôi đã bị đóng cửa trong 2 tháng nay”, một người phục vụ ở trung tâm Seville, Tây Ban Nha phấn khởi chia sẻ.

Khoảng một nửa trong số 47 triệu người Tây Ban Nha đã chuyển sang giai đoạn được gọi là Giai đoạn 1 của kế hoạch 4 bước nhằm nới lỏng một trong những lệnh phong tỏa chặt chẽ nhất của Châu Âu vào ngày 11/5 sau khi chính phủ nước này quyết định rằng các khu vực đáp ứng các tiêu chí cần thiết.

Theo Liên đoàn Công nhân Tự trị Quốc gia, khoảng 40% tổng số doanh nghiệp nhỏ của Tây Ban Nha và 60% doanh nghiệp tại các khu vực thuộc Giai đoạn 1 đã mở cửa trở lại. Trong ngành khách sạn, chỉ có tới 20% doanh nghiệp đã mở cửa trở lại trên khắp Tây Ban Nha.

Các thành phố như Madrid và Barcelona, ​​nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn chưa cho phép các quán cà phê mở cửa ở quảng trường Plaza Mayor và Puerta del Sol ở thủ đô.

Dữ liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho thấy số người chết hàng ngày giảm xuống còn 123 người trong ngày 11/5 so với 143 người của một ngày trước đó, nâng tổng số người tử vong do đại dịch COVID-19 lên 26.744 tại một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới. 123 ca cũng là số người mắc bệnh COVID-19 hàng ngày thấp trong 7 tuần, đã giảm từ mức kỷ lục 950 người vào đầu tháng 4.

Các dịch vụ của nhà thờ được hoạt động trở lại với sức chứa hạn chế và sử dụng loại ghế dành cho một người thay vì ghế dài, đặt cách nhau với khoảng cách 2 mét.

Theo lệnh nới lỏng phong tỏa, có tới 10 người có thể tụ tập cùng nhau và mọi người được phép di chuyển tự do quanh tỉnh của họ.

Các doanh nghiệp rất vui khi có thể tiếp tục công việc sau thời gian dừng hoạt động kéo dài, nhưng nhiều doanh nghiệp cho biết họ vẫn đang chồng chất thua lỗ.

Pháp nới lỏng phong tỏa một cách thận trọng

Ngày 11/5, Pháp đã nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép các cửa hàng, nhà máy và doanh nghiệp không thiết yếu mở cửa trở lại sau 8 tuần để giúp hồi sinh nền kinh tế bất chấp nguy cơ lây nhiễm lần thứ 2 có thể xảy ra.

Với số người chết chính thức cao thứ 5 trên thế giới, Pháp cũng đang mở lại các trường học theo từng giai đoạn và 67 triệu người hiện có thể rời khỏi nhà mà không cần giấy tờ của chính phủ, tuy nhiên giấy tờ vẫn cần thiết cho các chuyến đi quanh Paris thủ đô của Pháp.

Các nhà hát, nhà hàng và quán bar sẽ vẫn đóng cửa cho đến ít nhất là tháng 6/2020 trong bối cảnh các nhà chức trách cảnh giác về sự bùng phát mới của đại dịch.

Mọi người lái ô tô qua Quảng trường Concorde sau khi Pháp bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 11/5/2020. Ảnh: Reuters

Tại Paris, các cửa hàng trên đại lộ Champs Elysees mở cửa trở lại cho công chúng kể từ ngày 17/3. Tại các ga tàu điện ngầm, nhân viên đã phát khẩu trang và chất khử trùng cho người đi lại và dán các hình trên ghế tàu thể hiện sự giãn cách xã hội.

Khu kinh doanh La Defense của thủ đô Paris vắng vẻ vì hầu hết nhân viên tiếp tục làm việc tại nhà.

Slovenia cho phép lưu thông hành khách hàng không từ ngày 12/5

Cuối ngày 11/5, chính phủ Slovenia cho biết nước này sẽ cho phép các hãng hàng không mở cửa trở lại từ ngày 12/5 sau khi dừng hoạt động trong 8 tuần do dịch COVID-19.

“Lệnh cấm các chuyến bay quốc tế từ khu vực EU và từ các quốc gia khác đến các sân bay quốc tế của Slovenia không còn cần thiết nữa”, chính phủ Slovenia tuyên bố.

Nước này đã bổ sung một số biện pháp trong ngành hàng không đã được thực hiện trong những tuần qua để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cho đến nay, Slovenia đã ghi nhận 1.460 trường hợp nhiễm COVID-19 và 102 ca tử vong.

Fraport Slovenia, công ty khai thác sân bay lớn nhất Ljubljana và thuộc sở hữu của Fraport AG Frankfurt ở Đức hoan nghênh quyết định này, nhưng cho biết hầu hết các hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Ljubljana vào cuối tháng 5.

“Bất kể thực tế là chúng tôi đã trải những ngày qua… chúng tôi đã thiết lập mọi thứ cần thiết để khởi động lại lưu lượng hành khách một cách an toàn”, Fraport tuyên bố.

Trước lệnh cấm do dịch COVID-19, sân bay Ljubljana đã kết nối Slovenia với một số điểm đến ở châu Âu. Giao thông vận tải hàng hóa không bị cấm.

Chính phủ Slovenia cho biết các máy bay nước ngoài sẽ không thể hạ cánh tại các sân bay địa phương nhỏ hơn ở Slovenia cho đến ngày 12/6.

Kể từ giữa tháng 3, Slovenia đã đóng cửa tất cả các trường học, quán bar, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, ngoại trừ các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc, và dừng hoạt động giao thông công cộng. Nước này cũng đã thực thi lệnh cách ly 7 ngày bắt buộc đối với hầu hết mọi người vào nước này.

Từ ngày 20/4, Slovenia bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế, khi một số cửa hàng mở cửa trở lại, trong khi giao thông công cộng đã hoạt động trở lại từ ngày 11/5. Theo dự kiến, một số học sinh tại nước này ​​sẽ trở lại trường vào ngày 18/5.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 12-5-2020:

*Thế giới: 4.196.784 người mắc; 284.034 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.367.963 người mắc; 80.787 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 264.663 người mắc; 26. 621 người tử vong.

- Ý: 219.070 người mắc; 30.560 người tử vong. 

- Anh: 219.183 người mắc; 31.855 người tử vong.

Đến 6h00 ngày 12/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 249 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

233 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 12/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 12/5: Khoảng 4,2 triệu người nhiễm trên toàn cầu, Pháp thận trọng nới lỏng phong tỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO