Cập nhật dịch COVID-19 sáng 10/5: 241 ca nhiễm ở Việt Nam khỏi bệnh, WHO thiếu 1,3 tỉ USD ứng phó với dịch

Mai Đan| 10/05/2020 08:55

(TN&MT) - Tính đến 6h sáng 10/5, tại Việt Nam, 241 trường hợp đã được điều trị khỏi, chiếm 84% tổng số ca nhiễm. Người đứng đầu WHO cho biết tổ chức này còn thiếu 1,3 tỉ USD để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Những người đeo khẩu trang tại sân bay Heathrow trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại London, Anh vào ngày 5/4/2020. Ảnh: Reuters

** Đã 24 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 6h sáng 10/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới, và là ngày thứ 24 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm của nước ta hiện là 288, trong đó 48 ca từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. 241 trường hợp đã được điều trị khỏi, chiếm 84% tổng số ca nhiễm. Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, trong đó hầu hết đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

** WHO thiếu 1,3 tỉ USD ứng phó với đại dịch

Theo Đài Fox News, phát biểu trước báo giới trong ngày 8/5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này cần 1,7 tỉ USD để thực hiện Kế hoạch phản ứng và sẵn sàng chiến lược (SPRP) ứng phó với COVID-19 ở tất cả 3 cấp của WHO trước cuối năm nay.

Tuy nhiên, theo ông Tedros, với các nguồn quỹ mà WHO nhận được cho đến nay, WHO vẫn còn thiếu 1,3 tỉ USD để phục vụ cho công tác ứng phó với đại dịch từ giờ đến cuối năm nay.

“Mục tiêu của kế hoạch chiến lược ứng phó với COVID-19 của WHO tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ chuyên môn và hậu cần cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước có hệ thống y tế yếu kém” - ông Tedros nhấn mạnh.

** Theo Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps, nhiều người Anh nên đạp xe hoặc đi bộ để làm việc khi đất nước nới lỏng phong tỏa để giảm áp lực đến năng lực giao thông công cộng hạn chế theo yêu cầu giãn cách xã hội.

** Một hiệp hội đại diện cho các hãng hàng không cho biết chính phủ Anh tuyên bố với các hãng hàng không rằng nước này sẽ công bố thời gian cách ly 14 ngày đối với hầu hết mọi người đến từ nước ngoài để cố gắng tránh đại dịch lên đến đỉnh điểm lần thứ 2.

** Số người chết hàng ngày của Tây Ban Nha do COVID-19 đã giảm xuống mức thấp thứ hai kể từ giữa tháng 3, khi một nửa quốc gia này chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa chặt chẽ nhất châu Âu.

** Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, người Nga bất khả chiến bại khi họ sát cánh cùng nhau. Phát biểu trên được đưa ra khi ông Putin chủ trì lễ kỷ niệm lần thứ 75 Ngày Chiến thắng phát-xít.

** Hàng ngàn binh sĩ đã diễu binh tại Belarus để kỷ niệm 75 năm chiến thắng của Chiến tranh Thế giới thứ Hai, khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từ chối lời kêu gọi các biện pháp phong tỏa.

** Liên minh châu Âu (EU) nên đảm bảo các chứng từ cho chuyến đi bị hủy trong đại dịch và bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế biên giới nội bộ nhằm nỗ lực “cứu vãn” một số mùa du lịch trong mùa hè.

** Hàng trăm công nhân nhập cư ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đã đụng độ trong ngày thứ hai với chính quyền, ném đá vào cảnh sát đang cố gắng thực thi lệnh phong tỏa.

** “Trung Quốc sẽ cải tổ hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh để giải quyết các điểm yếu bị phơi nhiễm bởi sự bùng phát của đại dịch COVID-19”, một quan chức y tế cấp cao cho biết trong ngày 9/5.

** Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt ủy quyền sử dụng khẩn cấp (EUA) cho xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 đầu tiên.

** Chính phủ Mỹ đã ghi nhận sự sụp đổ kinh tế lớn hơn từ cuộc khủng hoảng COVID-19, với tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 nhảy vọt lên 14,7%.

Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp tăng cao buộc nhiều người dân nước này xếp hàng nhận trợ cấp lương thực, từ tuần tới Mỹ sẽ bắt đầu mua 3 tỉ USD nông sản từ nông dân.

** Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo rằng nếu các tỉnh di chuyển quá nhanh để mở cửa lại nền kinh tế của họ, một đợt bùng phát của đại dịch có thể khiến Canada tiếp tục quay lại áp dụng phong tỏa trong mùa hè này.

Canada hiện có hơn 68.000 ca nhiễm và 4.8000 ca tử vong vì COVID-19. “Trong đó, số ca nhiễm tại vùng Montreal, tỉnh Quebec chiếm tới 1/4 trong tổng số cả nước”, giới chức địa phương cho biết.

Cập nhật lúc 6h ngày 10/5/2020:
*Thế giới: 4.027.110 người mắc; 276.386 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.322.163 người mắc; 78.616 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 260.117 người mắc; 26.229 người tử vong.
- Ý: 217.185 người mắc; 30.201 người tử vong.
- Anh: 211.364 người mắc; 31.241 người tử vong.
Đến 06h00 ngày 10/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.
Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 10/5: 241 ca nhiễm ở Việt Nam khỏi bệnh, WHO thiếu 1,3 tỉ USD ứng phó với dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO