Cập nhật dịch COVID-19 sáng 1/7: Số ca nhiễm tăng gấp đôi ở 14 bang của Mỹ trong tháng 6

Mai Đan | 01/07/2020 13:44

(TN&MT) - Theo thống kế của Reuters ngày 30/6, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng hơn gấp 2 lần ở 14 tiểu bang của Mỹ trong tháng 6, bao gồm California, Florida và Texas.

Rất ít người đeo khẩu trang khi họ đi bộ trên bến tàu trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Oceanside, California, Mỹ vào ngày 22/6/2020. Ảnh: Reuters

Arizona ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất trong tháng 6 ở mức 294%, tiếp theo là Nam Carolina ở mức 200% và Arkansas là 179%. Số ca nhiễm cũng tăng hơn gấp đôi ở Alabama, Alaska, Idaho, Nevada, Bắc Carolina, Oklahoma, Oregon và Utah.

Tổng số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ tăng ít nhất 46% và tử vong tăng 21%. Một số bang vẫn chưa báo cáo số ca nhiễm trong ngày 30/6.

Mặc dù hầu hết các khu vực trên thế giới đang dần vượt qua đại dịch tồi tệ nhất nhưng Mỹ và một số quốc gia khác vẫn đang chứng kiến những đợt tăng đột biến số ca nhiễm hàng ngày.

Trong 6 tháng kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên ghi nhận một loạt các trường hợp viêm phổi bí ẩn ở Vũ Hán, Trung Quốc, hơn 500.000 người đã chết vì COVID-19, trong đó có hơn 126.000 người Mỹ.

Sự ứng phó mạnh mẽ cấp quốc gia, phong tỏa chặt chẽ và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng đã giúp đưa đại dịch vào tầm kiểm soát ở phần lớn châu Á và châu Âu. Tại Mỹ, đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề chính trị gây chia rẽ và nhiều tiểu bang bắt đầu mở lại các doanh nghiệp mà không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế của chính phủ.

Trong tuần qua, 21 bang ở Mỹ đã ghi nhận tỷ lệ người xét nghiệm dương tính với COVID-19 cao hơn 5% mức mà WHO cho là đáng lo ngại. Arizona có tỷ lệ cao nhất trong cả nước ở mức 24%.

Các trường hợp mắc COVID-19 tăng chưa đến 10% trong tháng 6 chỉ trong 4 bang - New York, Massachusetts, Connecticut và New Jersey.

New York, từng là tâm chấn của đại dịch COVID-19 tại Mỹ, đã chứng kiến số ca nhiễm tăng khoảng 6% trong tháng 6 - tỷ lệ thấp nhất trong cả nước - sau khi các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội chặt chẽ được đưa ra để giúp kiểm soát căn bệnh này.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 lúc 8h50 ngày 1-7-2020:
*Thế giới: 10.583.932 người mắc; 513.861 người tử vong
*Việt Nam: 355 người mắc, 0 tử vong.
8h50 ngày 1/7 không phát hiện ca mắc COVID-19 mới.
Tổng cộng 335 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
319 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 30/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 1/7: Số ca nhiễm tăng gấp đôi ở 14 bang của Mỹ trong tháng 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO