Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm trên biển

Thanh Hương| 15/07/2020 01:29

(TN&MT) - Bộ tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác nghiệp vụ pháp luật, thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020 và tổng kết tháng cao điểm phòng, chống ma túy. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Cảnh sát biển triển khai nghiệp vụ pháp luật, thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác nghiệp vụ pháp luật, thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 và tổng kết tháng cao điểm phòng chống ma túy. Trong 06 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng đã khắc phục khó khăn, tổ chức toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ pháp luật. Trong đó, làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chủ quyền, tội phạm vi phạm pháp luật trên biển; công tác tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống ma túy.

Sáu tháng đầu năm và tháng cao điểm phòng chống ma túy, Lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, xử lý vi phạm với mặt hàng mới (quặng đồng, đường); có đơn vị tích cực trong độc lập thực hiện chuyên án, vụ án, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự cố gắng, đấu tranh quyết liệt của các đơn vị. Toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 432 vụ/681 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 54 vụ/78 đối tượng); Tổng số tiền xử phạt và ước tính giá hàng hóa vi phạm khoảng 160 tỷ đồngTháng cao điểm tấn công, trấn áp ma túy, toàn Lực lượng đã trực tiếp và phối hợp đấu tranh 57 vụ, bắt giữ 85 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2019, số tang vật thu giữ tăng mạnh, nhất là heroin và ma túy tổng hợp.

Tổng kết tháng cao điểm đã có 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tăng cường đoàn kết, giữ vững chính trị nội bộ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung công tác nắm tình hình an ninh chủ quyền, tình hình vi phạm pháp luật trên biển; phát huy kết quả đạt được, tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm trên biển, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại lớn; tội phạm ma túy trên biển; tham mưu, đề xuất xây dựng Lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO