Cả nước có mưa dông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

10/07/2018 08:21

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (10/7), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông.

Cùng với đó, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Do có mưa mưa to, cần lưu ý đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. 

truot lo 1 2
Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi

Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 10/7:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mgày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95% .

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98% .

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98% .

Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có mưa dông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO