Trong nước

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra hiện trường vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Bài và ảnh: Khương Trung 03/04/2024 21:05

(TN&MT) - Bộ trưởng đề nghị, cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Về lâu dài, cần rà soát, đánh giá và nâng cao các tiêu chuẩn, các quy định an toàn lao động cho công nhân ngành khai thác than nói riêng và công nhân khai thác mỏ nói chung.

Chiều ngày 3/4, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh và thăm hỏi các công nhân lao động bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-15.jpg
Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh và thăm hỏi các công nhân lao động bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Đi cùng Đoàn công tác có đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả và các cơ quan liên quan của tỉnh.

Sau khi kiểm tra tại khu vực cổng vào của gương lò XV5-140 số 2 (khu vực xảy ra sự cố), kiểm tra phòng giám sát camera, phòng cảnh báo an toàn, an ninh,… Đoàn công tác đã họp khẩn để thống nhất nhanh một số nội dung.

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-2.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực cổng vào của gương lò XV5-140 số 2 (khu vực xảy ra sự cố)

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Toán - Giám đốc Công ty than Thống Nhất cho biết, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3/4/2024 tại Công ty than Thống Nhất - TKV (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra sự cố ở gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2. Lò đào diện tích 23m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Lò đã đào được 240m/thiết kế 380m.

Lãnh đạo Công ty than Thống Nhất, lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê-tan. Sự cố làm 4 công nhân tử vong, 7 công nhân bị thương đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Về nguyên nhân chính xác, các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-12.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo tại cuộc họp với các bên liên quan

Theo lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, các công nhân của Công ty than Thống Nhất đều đã qua các lớp tập huấn, huấn luyện thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn lao động,

Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy thông tin, ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan; đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất…

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-11.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân các công nhân bị tai nạn trong sự cố vào rạng sáng ngày 3/4.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả sự cố cháy khí mê-tan tại Công ty than Thống Nhất - TKV tại thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), đồng thời cử Đoàn công tác xuống nắm bắt tình hình nhanh nhất.

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-4.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra phòng giám sát camera, phòng cảnh báo an toàn, an ninh của khu vực khai thác
small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-1.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra phòng giám sát camera, phòng cảnh báo an toàn, an ninh của khu vực khai thác

Từ sự cố của Công ty than Thống Nhất, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, trong mỗi ca làm việc của công nhân khai thác than của Công ty than Thống Nhất nói riêng và ngành than nói chung có hàng ngàn công nhân đang lao động dưới lòng đất, tiềm ẩn nguy cơ rất cao, đe dọa đến sự an toàn của người lao động nếu có các sự cố xảy ra. Do đó, Bộ trưởng đề nghị, cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các đơn vị khai thác than hầm lò, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-13.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Về lâu dài, cần rà soát, đánh giá và nâng cao các tiêu chuẩn, các quy định an toàn lao động cho công nhân ngành khai thác than nói riêng và công nhân khai thác mỏ nói chung. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu bổ sung các điều kiện đảm bảo tiêu chí an toàn, bảo vệ môi trường vào dự án Luật Địa chất và Khoáng sản đang xây dựng.

Cũng trong buổi chiều ngày 3/4, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã đến thăm, động viên 7 công nhân bị tai nạn trong sự cố. Theo ông Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, phần lớn các công nhân bị thương phần mềm, 1 trường hợp bị ngộ độc khí mê-tan nhưng vẫn tỉnh táo, một người bị dập phổi nhẹ. Hiện nay, công nhân đã khỏe hơn và chủ động xin ra viện về nhà nghỉ dưỡng.

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-15_1.jpg

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cấp cứu và điều trị cho các công nhân không may gặp nạn. Đồng thời, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn, y bác sĩ của Bệnh viện tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc, điều trị để các công nhân ổn định về sức khỏe, tâm lý, sớm quay trở lại làm việc bình thường…

Tại đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ cho 7 công nhân bị thương (mỗi trường hợp 5 triệu đồng); ủy quyền cho Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trao hỗ trợ cho gia đình 4 công nhân bị tử vong (mỗi trường hợp 10 triệu đồng).

small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-16.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cấp cứu và điều trị cho các công nhân không may gặp nạn.
small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-17.jpg
Đồng thời, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn, y bác sĩ của Bệnh viện tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc, điều trị để các công nhân ổn định về sức khỏe, tâm lý, sớm quay trở lại làm việc bình thường…
small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-18.jpg
small_20240403-bo-truong-kiem-tra-su-co-mo-than-19.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ cho 7 công nhân bị thương (mỗi trường hợp 5 triệu đồng)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra hiện trường vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO