Trong nước

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khảo sát khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển Phú Yên

Khương Trung 15/03/2024 19:55

(TN&MT) - Ngày 15/3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm trưởng đoàn công tác có chuyến khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô Hòn Yến và danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ TN&MT; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện… của Bộ TN&MT.

Tiếp và đưa đoàn đi khảo sát có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An.

Cũng trong chuyến khảo sát thực tế ven biển, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Đoàn công tác của Bộ TN&MT đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử nơi sinh của cố Tổng Bí thư Trần Phú trên địa bàn xã An Dân (huyện Tuy An).

small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-4.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Đoàn công tác của Bộ TN&MT đã đến thăm và dâng hương tại Di tích lịch sử nơi sinh của cố Tổng Bí thư Trần Phú tại xã An Dân (huyện Tuy An).
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-15.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa dâng hương tỏ thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác đã đặt hoa, dâng hương tỏ thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Trước anh linh của Người, Đoàn công tác nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.

small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-.jpg
Đoàn công tác tham quan Bảo tàng các chứng tích lịch sử về cố Tổng Bí thư Trần Phú

Trong chuyến khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển, theo báo cáo của Sở TN&MT, Phú Yên có đường bờ biển hơn 189km, nhiều vũng, vịnh, các đảo và cụm đảo gần bờ, với hơn 300ha rạn san hô, hơn 504ha thảm cỏ biển, rong biển… tập trung chủ yếu ở TX Sông Cầu, TX Đông Hòa và huyện Tuy An. Vùng đất ngập nước của tỉnh chiếm khoảng 488.600ha, vịnh biển khoảng 14.685ha, đầm khoảng 4.225ha và khoảng 2.000ha bãi triều gắn liền 3 cửa sông lớn cung cấp nguồn thức ăn cho các loài thủy hải sản vùng biển ven bờ, tạo nên sự đa dạng, phong phú các loài thủy hải sản.

small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-21.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển

Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất, trong đó đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa nên được cấu tạo bời các khối đá bazan hình trụ, lục giác ghép liên nhau. Hòn Yến cách bờ khoảng 400m, có diện tích gần 2ha. Quần thể Hòn Yến được xác định bao gồm Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Vũng Choi tạo thành một quần thể thắng cảnh tự nhiên vô cùng độc đáo. Quần thể rạn san hô Hòn Yến có diện tích khoảng 30,2ha, trong đó san hô mềm chiếm ưu thế. Kết quả nghiên cứu rạn san hô ở khu vực này đã ghi nhận có 22 loài thuộc 7 họ; có 3 loài cỏ biển, 7 loài rong biển và nhiều loài thủy hải sản sinh sống…

small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-5.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh lên cano cao tốc khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển

Gành Đá Đĩa có diện tích khoảng 2.700m2, là một thắng cảnh thiên tạo hiếm thấy. Gành Đá Đĩa là khu vực có điều kiện địa chất mang tính đặc thù với loại đá bazan được hình thành do quá trình phun trào núi lửa gặp các điều kiện thích hợp đã tạo thành đá dạng cột có mặt cắt hình ngũ giác, lục giác phân bố trên một diện tích tương đối rộng bên bờ biển. Khu danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa không chỉ có giá trị về mặt địa chất mà còn có giá trị đa dạng sinh học, khu vực biển nằm trong phạm vi bảo vệ và khu vực biển lân cận là địa bàn sinh sống của rất nhiều loài thủy hải sản, thích hợp để nghiên cứu, bảo tồn hệ sinh thái biển.

small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-24.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra khu vực Hòn Yến

Nhân chuyến khảo sát này, tỉnh Phú Yên kiến nghị Bộ TN&MT quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật để thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Hòn Yến với loại hình bảo vệ cảnh quan. Hiện nay, Phú Yên đang phối hợp với Tổ chức UNESCO quốc tế tại Việt Nam tổ chức khảo sát lại theo hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để hướng đến gia nhập Công viên Địa chất toàn cầu, tỉnh kiến nghị Bộ TN&MT có hướng dẫn cụ thể…

small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-13.jpg
Gành Đá Đĩa có diện tích khoảng 2.700m2, là một thắng cảnh thiên tạo hiếm thấy.
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-12.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Phú Yên cần tuyên truyền cho nhân dân bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ đại dương

Tại cuộc khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đánh giá cao và đề nghị tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ hệ sinh thái đa dạng sinh học của Phú Yên. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho nhân dân bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa…

duy-2.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trao đổi với người dân tại khu quản lý rạn san hô Hòn Yến
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-7.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác thăm một tàu câu cá ngừ đại dương vừa cập cảng của ngư dân huyện Tuy An.
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-9.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và lãnh đạo Huyện Tuy An

Đối với Đề án CVĐC Phú Yên hướng đến danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Bộ TN&MT sẵn sàng ủng hộ Phú Yên trong việc hoàn thiện đề án. Đồng thời khẳng định việc xây dựng công viên địa chất sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên một cách bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy những giá trị tổng thể các loại hình di sản.

Một số hình ảnh tại buổi khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển Phú Yên của Đoàn công tác

small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-26.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển Phú Yên
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-20.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển Phú Yên
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-22.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khảo sát thực tế khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển Phú Yên
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-23.jpg
Quần thể rạn san hô Hòn Yến có diện tích khoảng 30,2ha, trong đó san hô mềm chiếm ưu thế. Kết quả nghiên cứu rạn san hô ở khu vực này đã ghi nhận có 22 loài thuộc 7 họ; có 3 loài cỏ biển, 7 loài rong biển và nhiều loài thủy hải sản sinh sống…
duy-1.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trò chuyện với người dân địa phương
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-19.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thăm hỏi các chiến sĩ biên phòng Phú Yên
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-10.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ biên phòng Phú Yên
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-2.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác đang nghe giới thiệu sa bàn Khu di tích lịch sử Thành An Thổ (huyện Tuy An).
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-3.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác đang nghe giới thiệu sa bàn Khu di tích lịch sử Thành An Thổ (huyện Tuy An).
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-16.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác tham quan Khu di tích lịch sử Thành An Thổ (huyện Tuy An).
small_20240315-bo-truong-kiem-tra-hon-yen-17.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác tham quan Khu di tích lịch sử Thành An Thổ (huyện Tuy An).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khảo sát khu vực bảo vệ hệ sinh thái ven biển Phú Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO