Trong nước

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Khương Trung 18/11/2023 16:25

Sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị người dân tiếp tục củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xanh, sạch, đẹp.

small_bt-ddk_3.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) sáng ngày 18/11/2023.

Sáng 18/11, được sự phân công của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân Tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà... Về phía lãnh đạo huyện Nghi Xuân có Bí thư Huyện uỷ Phan Tấn Linh, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng...

small_ngay-hoi-1(1).jpg
Tổ dân phố Giang Đình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tổ dân phố Giang Đình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ tự quản, cụm dân cư thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả.

small_bt-ddk_7.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh lắng nghe lời dặn dò của một bậc lão niên ở Tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2023, tổ dân phố Giang Đình không còn hộ nghèo, chỉ có 4 hộ cận nghèo, 26 hộ có mức sống trung bình, tỷ lệ hộ khá và giàu trên 65%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 93,6%; hộ gia đình văn hoá thể thao đạt 68%; có 3/9 tổ tự quản đạt danh hiệu "Tổ tự quản tiêu biểu”; tuyên truyền vận động 100% các hộ dân ký cam kết thực hiện bộ quy tắc ứng xử người Nghi Xuân.

small_bt-tangquaf.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng quà cho bà con Nhân dân Tổ dân phố Giang Đình

Kết quả trên là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng hương ước của tổ dân phố. Qua đó, tình làng, nghĩa phố được khơi dậy, bà con luôn thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương...

small_ngay-hoi.jpg
Phát biểu với bà con, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay của địa phương; Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Phát biểu với bà con, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay của địa phương. Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn thị trấn Tiên Điền nói chung và tổ dân phố Giang Đình nói riêng tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ; giữ gìn, vun đắp tình làng, nghĩa xóm; đưa cuộc vận động “Toàn dân kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hoạt động xây dựng đô thị văn minh vào thực chất, bền vững gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước khác.

small_bt-phat-bieu.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn chính quyền các cấp cùng bà con nhân dân cần quan tâm, chủ dộng ứng phó biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường để gìn giữ quê hương luôn xanh, sạch, đẹp.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị lãnh đạo, các cấp chính quyền của Hà Tĩnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói riêng phải luôn quan tâm phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, phối hợp cùng Nhân dân đóng góp xây dựng các cấp từ tổ dân phố, thị trấn, huyện luôn là những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị chú trọng đầu tư phục hồi, cải tạo các khu di tích lịch sử để thế hệ trẻ lớn lên luôn ghi nhớ, tự hào về truyền thống hiếu học, anh hùng của quê hương để nỗ lực học tập và tham gia vào xây dựng, kiến tạo phát triển đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

small_tang-qua1.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao tặng 50 suất quà cho các hộ dân ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Thông tin với bà con nhân dân, hiện nay biến đổi khí hậu đã và đang có những diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói riêng luôn bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ, ngập lụt, nắng nóng bất thường…, do đó Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị chính quyền các cấp cùng bà con nhân dân cần quan tâm, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ môi trường để gìn giữ quê hương luôn xanh, sạch, đẹp.

small_tang-ban-do.jpg
Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Tiên Điền, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trao tặng bản đồ số vệ tinh cho tỉnh Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Lãnh đạo huyện Nghi Xuân.
small_bao-trao-tang.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chứng kiến sự kiện Báo Tài nguyên và Môi trường trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ khuyến học thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Nguyễn Công Trứ, Khu lưu niệm và mộ Đại thi hào Nguyễn Du; chúc mừng các thầy cô giáo Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác đã đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Đại uý Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

small_tham-den-nct.jpg
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Nguyễn Công Trứ. Đoàn công tác đã ôn lại sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa….
small_tham-mo-cu-nd.jpg
Đoàn công tác đến thăm Khu lưu niệm và dâng hương, dâng hoa tại mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc, tri ân những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học nước nhà, với văn hóa nhân loại.small_chup-luu-niem-truong.jpg
small_bt-pb-tai-truong.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng thầy cô giáo Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
small_bt-chup-luu-niem-truong-th.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng thầy cô giáo Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chia sẻ với các thầy cô giáo, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chân thành cảm ơn và không bao giờ quên công lao dạy dỗ, giáo dục, rèn luyện của nhà trường, của các thầy, cô giáo cho các thế hệ học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền nói riêng và các thế hệ nhà giáo Việt Nam nói chung.

small_tbt-tang-(1).jpg
Tại Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân chứng kiến sự kiện Báo Tài nguyên và Môi trường trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền.
small_vieng-dam-ma.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Đoàn công tác đã đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Đại uý Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO