Bình Giang (Hải Dương): Ô nhiễm nguồn nước Bắc Hưng Hải ảnh hưởng đến sản xuất

12/01/2018 11:09

(TN&MT) - Theo Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Bình Giang (Hải Dương), việc đổ ải phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đang bị gián đoạn, do nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng.

1 70627
Hệ thống nước Bắc Hưng Hải trên địa bàn huyện BÌnh Giang luôn bị ô nhiễm nghiêm trọng.


Nguyên nhân, hệ thống Bắc Hưng Hải là nơi trữ nước, nước ô nhiễm từ các tỉnh, thành phố dồn xuống. Trong khi, huyện Bình Giang là địa phương đầu tiên của tỉnh tiếp nhận nguồn nước này. Vì vậy, huyện Bình Giang dù đề nghị đổ ải sớm nhưng đến nay mới chỉ có 3 xã: Bình Xuyên, Nhân Quyền, Tân Hồng hoàn thành việc đổ ải phục vụ sản xuất.
 

Do nguồn nước đổ ải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống Bắc Hưng Hải, nên huyện Bình Giang không thể có phương án khắc phục. Huyện đã yêu cầu các đơn vị khai thác công trình thủy lợi chỉ được lấy nước khi chất lượng nước ổn định, nếu tình trạng ô nhiễm nguồn nước kéo dài, huyện Bình Giang không hoàn thành đổ ải theo kế hoạch.



 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Giang (Hải Dương): Ô nhiễm nguồn nước Bắc Hưng Hải ảnh hưởng đến sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO