Bình Dương: Thu hút gần 1,7 tỷ USD nguồn vốn FDI trong năm 2014

17/12/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 17/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư đợt 4 năm 2014 cho 29 doanh nghiệp FDI và 1 doanh nghiệp Việt...

   
(TN&MT) - Ngày 17/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư đợt 4 năm 2014 cho 29 doanh nghiệp FDI và 1 doanh nghiệp Việt Nam.
   
  Trong 30 doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đầu tư đợt này, có 16 dự án FDI đầu tư mới với số vốn 115.144.000 USD, 13 dự án FDI điều chỉnh tăng với số vốn 89.127.170 USD và 1 dự án Việt Nam tăng vốn đầu tư gần 450 tỷ VNĐ. Đây là lần thứ 4 trong năm, tỉnh Bình Dương tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
   
  Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, trong năm 2014, tỉnh đã thu hút được tổng cộng 1,655 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, với 151 dự án đầu tư mới (số vốn đầu tư là 812 triệu USD) và 126 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư (với số vốn là 843 triệu USD), đạt 165,5% kế hoạch cả năm 2014, tăng 23% so với cùng kỳ, đứng vị trí thứ 3 cả nước, sau Thái Nguyên và TPHCM. Về thu hút đầu tư trong nước, tỉnh Bình Dương đã thu hút được gần 12.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, với 2.055 doanh nghiệp đăng ký mới và 377 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn kinh doanh trong năm 2014.
   
  Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 2.375 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư là 20,380 tỷ USD, vượt mốc 20 tỷ USD. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 5 địa phương đạt số vốn đầu tư vượt mốc 20 tỷ USD, cụ thể là: TPHCM (gần 40 tỷ USD), Bà Rịa – Vũng Tàu (gần 27 tỷ USD), Hà Nội (23,410 tỷ USD), Đồng Nai (21,153 tỷ USD) và Bình Dương (20,380 tỷ USD).
                                                                    
Thục Vy
           
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Thu hút gần 1,7 tỷ USD nguồn vốn FDI trong năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO