Bình Định: Tết về xã đảo Nhơn Châu

Mỹ Bình | 15/01/2022 20:27

(TN&MT) - Sáng 15/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã có chuyến đi thăm, tặng quà, chúc tết bà con sinh sống trên xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cù Lao Xanh, tên hành chính là xã đảo Nhơn Châu, thuộc thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) là một trong những hòn đảo tiền tiêu gần bờ nằm án ngữ giữa hai vịnh lớn của miền Trung. Một bên là vịnh Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và bên kia là vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).

Xã đảo Nhơn Châu thành phố Quy Nhơn 

Nhơn Châu cách thành phố Quy Nhơn hơn 12 hải lý, nhưng cách bờ biển Phú Yên gần nhất chỉ 3,5 hải lý. Trong quá trình lịch sử, Nhơn Châu từng nhiều lần được tách, nhập cho hai địa phương là phủ Phú Yên và phủ Quy Nhơn quản lý.

Ngọn Hải Đăng trên xã đảo Nhơn Châu

Đảo Nhơn Châu có phong cảnh đẹp, có ngọn Hải Đăng Cù Lao Xanh được xây dựng từ năm 1890, dẫn đường cho tàu thuyền ngư dân đánh cá sinh sống bao đời ở cả hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Quà tết về xã đảo Nhơn Châu có sự hỗ trợ của Công ty CP Cảng Quy Nhơn 

Hiện trên xã đảo Nhơn Châu có 561 hộ dân với 2.278 nhân khẩu, trong đó có 10 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,76 %, cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn bởi phương tiện lưu thông qua đảo chỉ bằng đường thủy. Nhơn Châu đang từng bước chuyển mình phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn kết phát triển kinh tế sớm đưa Nhơn Châu trở thành viên ngọc quý về du lịch biển đảo của thành phố Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao quà, chúc tết bà con xã đảo Nhơn Châu

Sáng ngày 15/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã có chuyến đi thăm chúc tết, tặng 208 suất quà tết cho bà con sinh sống trên xã đảo Nhơn Châu cùng các đơn vị trực phục vụ tết tại xã đảo như Đại đội D30, Tổ công tác Hải Đăng, Đồn Biên phòng 332 Nhơn Châu, Trạm Y tế xã Nhơn Châu và Công an xã Nhơn Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh trao quà tết cho trẻ em xã Nhơn Châu

Sau khi đi chúc tết các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo xã Nhơn Châu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành về những hoạch định, chiến lược phát triển xã đảo Nhơn Châu trong thời gian tới.

Trao tặng quà, chúc tết lãnh đạo, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Đảo Nhơn Châu là một trong những tài sản vô cùng quý giá của tỉnh Bình Định, vì vậy thành phố Quy Nhơn phải có trách nhiệm chăm lo, bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có của đảo Nhơn Châu để phát triển đảo Nhơn Châu trở thành một trong những trung tâm du lịch biển đảo của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chúc tết lãnh đạo, chiến sĩ Đại đội D30

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp lời: Để thực hiện được mục tiêu này, tôi giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND thành phố Quy Nhơn lập quy hoạch tổng thể xã đảo Nhơn Châu giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035, nhằm phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh với 3 trọng tâm là phát triển kinh tế biển gắn với nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, phát triển du lịch và giữ vững đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng để lập quy hoạch an ninh quốc phòng trên đảo, đồng thời triển khai dự án xây dựng cầu tàu phục vụ đi lại cho nhân dân, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế trên đảo Nhơn Châu. Cùng đó, Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn sớm triển khai đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn đảo Nhơn Châu trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khảo sát quy hoạch phát triển xã đảo Nhơn Châu 

Đồng thời giao Sở Du lịch tổ chức các tour du lịch ra đảo, phát triển du lịch cộng đồng tại đảo Nhơn Châu. Giao Sở Kế hoạch – Đầu tư đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án du lịch nghỉ dưỡng tại xã Nhơn Châu. Giao UBND thành phố Quy Nhơn đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng xã đảo Nhơn Châu, trong đó tổ chức, khảo sát và nâng cấp toàn bộ tuyến đường ven biển trước mặt UBND xã Nhơn Châu, trồng cây xanh vì đây là bộ mặt của xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch và kinh tế.

Lực lượng vũ trang trên xã đảo Nhơn Châu 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Tết về xã đảo Nhơn Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO