Bình Định: Cải tạo mặt bằng làm Nhà máy gạch để khai thác đất sét trái phép

07/07/2019 22:28

(TN&MT) - Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group chỉ mới được UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy gạch không nung tại thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Thế nhưng, hơn tháng nay, công ty này đưa máy móc, xe cơ giới vào oanh tạc khu đất lâm nghiệp để khai thác đất sét khi chưa được cấp phép. 

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group mở đường đấu nối QL19C vào khu vực khai thác đất sét trái phép
Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group mở đường đấu nối QL19C vào khu vực khai thác đất sét trái phép

Thời gian gần đây, khu vực đất lâm nghiệp cách mặt đường QL19C khoảng vài chục mét tại thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh trở thành công trình khai thác đất sét của Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group khiến người dân bức xúc, trong khi chính quyền địa phương chưa kịp thời xử lý.

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group được UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy gạch không nung. Tuy nhiên, việc đầu tư này chưa phù hợp với quy hoạch địa phương. Bởi những Nhà máy gạch phải được xây dựng trong Cụm Công nghiệp chứ không được xây dựng trên các khu đất không nằm trong cụm.

Công ty dùng hai máy đào múc toàn bộ đất sét phía dưới có độ sâu khoảng 01-02m trên phần đất trồng cây lâm nghiệp
Công ty dùng hai máy đào múc toàn bộ đất sét phía dưới có độ sâu khoảng 01-02m trên phần đất trồng cây lâm nghiệp

Trong khi đang tìm hướng điều chỉnh ngành nghề đầu tư phù hợp trên khu đất rộng 04ha đất lâm nghiệp và đất thổ cư do chính Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group được quyền sử dụng và đã cấp Giấy CNQSDĐ, thì công ty này tranh thủ thời cơ đưa máy móc, xe cơ giới vào oanh tạc khu đất để khai thác đất sét dưới danh nghĩa cải tạo mặt bằng làm nhà điều hành công ty.

Những ụ đất lớn chất cao tại hiện trường khai thác
Những ụ đất lớn chất cao tại hiện trường khai thác

Việc khai thác này rất quy mô, số lượng khai thác đất khá lớn hàng chục nghìn m3. Công ty dùng hai máy đào múc toàn bộ đất sét phía dưới có độ sâu khoảng 01-02m trên phần đất trồng cây lâm nghiệp. Đất sét múc lên xe ben trọng tải lớn rồi chở ra ngoài đường QL19C. Song song với xe đất sét chở ra ngoài, thì xe chở đất thường từ nơi khác tới chạy vào khu đất rồi chất thành đống lớn để thay thế lớp đất sét được lấy lên. Có nghĩa dùng đất thường thay vào chỗ đất sét múc lên để san lấp mặt bằng. Cứ như vậy, hàng chục chuyến xe ben chở đất ra, vào khiến mặt đường QL19C bị băm nát, tiếng xe cơ giới chạy ngày đêm ầm ầm gây bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt người dân gần khu vực mỏ đất và môi trường xung quanh.

Chở đất thường vào khu đất khai thác chất thành đống cao
Chở đất thường vào khu đất khai thác chất thành đống cao

Trong thời gian có mặt tại hiện trường khu vực đất khai thác, PV không nhìn thấy bất kỳ sự can thiệp nào từ phía chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác đất sét có quy mô lớn, rầm rộ của Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group tung hoành trên QL19C. Để thuận tiện cho xe ra vào chở đất, công ty ngang nhiên tự mở đường đấu nối trực tiếp vào đường QL19C khi chưa được cho phép.

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Trần Kim Vũ - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết, bản thân chưa nghe chính quyền xã Canh Vinh báo cáo vụ việc này, chúng tôi kiểm tra lại thông tin PV phản ánh.

Xe chở đất thường vào khu khai thác
Xe chở đất thường vào khu khai thác

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh cho biết: Chính quyền biết việc Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group khai thác đất trái phép. Chúng tôi mời chủ doanh nghiệp lên làm việc để lập biên bản yêu cầu tạm dừng nhưng công ty không hợp tác. Họ múc đất lén, chính quyền xã không thể canh nổi, chúng tôi không liên lạc được với chủ doanh nghiệp để mời lên làm việc, gọi điện thoại họ không bắt máy. Chúng tôi không bao che cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép. UBND xã đang làm tờ trình báo cáo lên chủ tịch huyện về vụ việc trên.
 

Xe chở đất làm gạch ra ngoài QL19C
Xe chở đất làm gạch ra ngoài QL19C

 

Người dân thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh nhiều năm nay đang phải chịu đựng nạn khai thác cát của 6 doanh nghiệp hoạt động khai thác trên sông Hà Thanh. Bây giờ thêm nạn “đất tặc” hoành hành khiến cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt hơn. Tiếng máy xe động cơ, tiếng còi xe gầm rú, đường QL19C ngày càng hư hỏng nghiêm trọng, doanh nghiệp ngang nhiên mở đường đấu nối vô tội vạ. Xe chở đất, cát tung bụi mù gây ô nhiễm môi trường, chưa kể những khu đất bị khai thác đào xới tạo thành hầm hố sâu nguy hiểm có thể lấy đi tính mạng con người bất cứ lúc nào, nhất đối với trẻ em đi chăn thả bò. Cuộc sống người dân thôn Tân Vinh không thể một ngày bình yên bởi nạn khai thác cát, đất.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Cải tạo mặt bằng làm Nhà máy gạch để khai thác đất sét trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO