Môi trường

Bến Tre: Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Bạch Thanh 27/08/2024 - 10:52

(TN&MT) - Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được các cấp, các ngành và địa phương Bến Tre đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hiện tại, tỉnh Bến Tre đã tăng cường quản lý và xử lý rác thải, quyết tâm không để phát sinh các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong người dân.

Ông Trịnh Minh Khôi - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Thời gian qua, công tác BVMT tại tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, chính sách về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng thời kỳ phát triển.

anh-1-.jpg
Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Điển hình như, ngay từ đầu năm 2024, Sở TN&MT đã tổ chức khảo sát thực tế, kiểm tra công tác quản lý và xử lý CTRSH đối với các địa phương, nhất là các huyện có bãi chôn lấp rác thải. Sau đó, Sở TN&MT cũng đã có văn bản hướng dẫn kỹ thuật về công tác xử lý rác thải, BVMT tại các bãi chôn lấp rác thải này theo điều kiện thực tế từng địa phương và phải chủ động chuẩn bị các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường trước mùa mưa.

Riêng đối với bãi rác An Hiệp - huyện Ba Tri, Sở TN&MT cử cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, hỗ trợ địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý CTRSH. Tùy theo từng thời điểm thực tế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời, có nhiều văn bản hướng dẫn kỹ thuật, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cũng như phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận hành bãi rác này.

Tuy vậy, theo ông Trịnh Minh Khôi, công tác quản lý nhà nước về BVMT tại tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu, đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tập trung; việc chấp hành pháp luật về BVMT của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt công tác xử lý chất thải. Ngoài ra, hiện tại nhiều địa phương chỉ tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ít quan tâm đến đầu tư cho công tác quản lý, xử lý CTRSH.

Thời gian tới, để khắc phục những tồn tại nêu trên, Sở TN&MT sẽ chủ trì, phối hợp với các các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh Bến Tre giải quyết các vấn đề trọng điểm, cấp bách về môi trường, như: tham mưu thực hiện có hiệu quả phương án tái cơ cấu, đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre; giải pháp, phương án kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm tại bãi rác tập trung ở các huyện trong thời gian chờ Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt kiểm soát các nguồn ô nhiễm, ngăn ngừa, ứng phó sự cố môi trường, không để phát sinh các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong người dân. Đối với bãi rác An Hiệp, Sở TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan và địa phương thực hiện xử lý nước rỉ rác; xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp về quản lý xử lý rác thải tại bãi rác.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về rác thải như: Xử lý rác tồn, xây dựng nhà máy đốt rác phát điện theo yêu cầu, phải đảm bảo tiến độ hoàn thành nhà máy trong năm 2026 nhằm giải quyết cơ bản vấn đề rác thải của tỉnh; hướng dẫn xử lý rác cho các huyện; phối hợp mời gọi nhà đầu tư xử lý rác thải tại bãi rác An Hiệp; tổ chức triển khai, thực hiện tốt kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn do UBND tỉnh vừa mới ban hành.

“Trước mắt, Sở TN&MT Bến Tre sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức về BVMT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tập trung huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong việc tham gia quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát BVMT trên địa bàn tỉnh”, ông Trịnh Minh Khôi cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO