Ba nhà báo Việt Nam đoạt giải ảnh báo chí ASEAN về BĐKH

27/11/2015 00:00

  (TN&MT) - Sáng 27/11 tại thủ đô Hà Nội Liên đoàn báo chí ASEAN đã trao giải thưởng ảnh báo chí với chủ đề "Liên đoàn báo chí ASEAN tích cực nâng cao...

 

(TN&MT) - Sáng ngày 27/11 tại thủ đô Hà Nội Liên đoàn báo chí ASEAN đã trao giải thưởng ảnh báo chí  với chủ đề "Liên đoàn báo chí ASEAN tích cực nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu", trong đó Hội nhà báo Việt Nam có 3 nhà báo được trao giải.

Đại diện Hội nhà báo Việt nam nhận giải thưởng cho các nhà báo Việt Nam đạt giải do Chủ tịch Liên đoàn báo chí ASEAN trao.
Đại diện Hội nhà báo Việt nam nhận giải thưởng cho các nhà báo Việt Nam đạt giải do Chủ tịch Liên đoàn báo chí ASEAN trao.

Sau một thời gian tổ chức cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề "Liên đoàn báo chí ASEAN tích cực nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu", Ban tổ chức đã nhận được gần 100 tác phẩm từ các nước thành viên gửi dự thi, Ban giám khảo gồm 12 nhà báo của 6 nước đã chấm và quyết định trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích. Hội nhà báo Việt Nam dành được 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.  

Trong số đó nhà báo Phạm Bằng, phóng viên Báo Lào Cai (Hội nhà báo Việt Nam) được trao giải 3 với  trị giá giải thưởng 500 đô la Mỹ cho bộ phóng sự ảnh" Tan hoang Bản Khoang sau lũ quét" ghi lại hình ảnh tan thương của xã vùng cao Bản Khoang, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) bị lũ dữ càn quét gây nhiều thiệt hại cho người và tài sản của người dân nơi đây đêm ngày 30/8/2013.

Tác phẩm "Rừng trôi" của tác giả Phạm Huỳnh Anh Dũng (Hội nhà báo Việt Nam) và tác phẩm "Tuyết Sa Pa" của tác giả Phạm Thành Lũy (Hội nhà báo Việt Nam) đạt giải khuyến khích với trị giá tiền thưởng 200 đô la Mỹ.

Giải nhất trị giá tiền thưởng 1.000 đô la Mỹ được trao cho tác phẩm ảnh phản ánh nạn cháy rừng ở In đô nê xi a của tác giả Fanny Octavianus phóng viên hãng thông tấn ANTARA ( Hội nhà báo Inđônêxia).

Giải nhì trị giá giải thưởng 800 đô la Mỹ được trao cho tác phẩm ghi lại hình ảnh dũng cảm của một người dân cứu rừng In đô nê xi a bị cháy của tác giả Jessica Helena Wuysang phóng viên hãng thông tấn ANTARA ( Hội nhà báo Indônêxia).

                         Phạm Ngọc Triển

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba nhà báo Việt Nam đoạt giải ảnh báo chí ASEAN về BĐKH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO