Ba Đình - Hà Nội: Bãi xe không phép “ngang nhiên” hoạt động trên đất dự án

08/03/2018 18:44

(TN&MT) - Dự án khách sạn Starcity westlake Hà Nội tại số 10 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội do Công ty CP Viptour-Togi làm chủ đầu tư nhiều năm nay không triển khai và biến tướng thành bãi trông giữ xe không phép.

Theo tìm hiểu của PV, bãi xe này sử dụng quỹ đất xây dựng Dự án khách sạn Starcity westlake Hà Nội, tọa lạc trên khu “đất vàng” giữa trung tâm thủ đô.

Dự án có quy mô 2 tầng hầm và 8 tầng nổi, bao gồm 234 phòng, các nhà hàng có tổng diện tích 422 m2, một phòng rộng 381 m2, phòng hội thảo lớn rộng 534 m2 và phòng chức năng rộng 322 m2 với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

28584531 820575018142890 177025531 o
Bãi xe không phép ngang nhiên "mọc" trên đất dự án

Dự án này được khởi công xây dựng từ 08/01/2014, dự kiến hoàn thành vào 08/01/2016. Nhưng sau một thời gian ngắn thi công, dự án đã ngừng hoạt động xây dựng, nằm đắp chiếu từ đó đến nay. Đáng nói, hiện tại bên trong dự án lại đang biến thành một bãi gửi xe trái phép khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của PV, bên ngoài dự án được quây tôn kín kẽ, bên trong là công trình đang xây dựng dở dang với phần khung của 2 tầng hầm và các cột bê tông trụ đỡ phần mái bằng tầng 1. Những khoảng đất trống ở dưới tầng hầm có hàng chục chiếc xe ô tô được gửi tại đây với nhiều chủng loại xe khác nhau.

Trong vai một người có nhu cầu gửi xe, PV được nhân viên bảo vệ ở đây cho biết mức giá trông xe ô tô từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng /xe /tháng, tùy từng loại xe. Tính ra, mỗi tháng bãi gửi xe này thu về lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu đồng từ việc cho gửi xe.

28500652 820574828142909 1143800304 o
Mỗi tháng bãi xe này thu lợi nhuận đến hàng trăm triệu đồng?

Trao đổi với PV, một người dân sống gần đây cho biết: “Dự án này xây dựng được một thời gian thì thấy dừng hoạt động. Không lâu sau đó, bên trong dự án đã trở thành bãi trông giữ xe, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe ô tô gửi tại đây. Khiến nơi đây trở nên ồn ào, liên tục xảy ra tắc đường đặc biệt là lúc sáng sớm và buổi chiều vì có nhiều xe qua lại. Nếu xảy ra tình trạng cháy nổ thì không biết hậu quả sẽ khôn lường thế nào? khi xung quanh đây đều giáp với các hộ dân cư sống , trường hợp xảy ra cháy nổ thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm”.

Cũng theo một số người dân, việc hình thành điểm trông giữ xe trên về lâu dài sẽ gây mất an toàn, nhất là trật tự an toàn giao thông khi hàng ngày có rất nhiều xe ra vào.

Trao đổi với  báo chí, ông Võ Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết: Bãi trông giữ xe tại địa chỉ số 10 Trấn Vũ hiện chưa có giấy phép hoạt động, liên quan đến hoạt động của bãi xe không phép này, phường thường xuyên xuống kiểm tra và đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế giải tỏa. 

Mới đây, ngày 17/01/2018, UBND phường kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính. Đến ngày 18/01/2018, chúng tôi đã ban hành quyết định xử phạt vi hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chiến là quản lý của bãi xe. Bãi xe này tồn tại cũng do một phần là nơi để xe của một đơn vị thuộc lực lưỡng vũ trang. Đó là vấn đề khó khăn của phường, rất khó xử lý. Ông Vinh cho biết thêm.

Khi phóng viên hỏi về thời gian bãi xe bắt đầu hoạt động thì ông Vinh cho hay, bãi xe bắt đầu hoạt động từ khi có văn bản số 68/K10-P1 của Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ xin được tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ gửi xe, văn bản có từ ngày 04/05/2017.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, bãi trông giữ xe này đã hoạt động trong thời gian hơn 1 năm nay. Chứ không phải đến khi Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ có Văn bản tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ gửi xe như ông Vinh nói.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin/.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Đình - Hà Nội: Bãi xe không phép “ngang nhiên” hoạt động trên đất dự án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO