Anh: Thành phố London lên kế hoạch giảm giới hạn tốc độ để hạn chế ô nhiễm

25/05/2019 09:54

(TN&MT) - Tập đoàn thành phố London (The City of London Corporation) điều hành quận tài chính lịch sử của London đã đề xuất một giới hạn tốc độ mới thấp hơn - 15 dặm một giờ và đóng cửa một số tuyến phố vào giờ ăn trưa nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Khu tài chính của Thành phố London từ góc nhìn phía Đồi Primrose khi ô nhiễm không khí cao che khuất đường chân trời của London vào ngày 10/4/2015. Ảnh: Reuters / Toby Melville
Khu tài chính của Thành phố London từ góc nhìn phía Đồi Primrose khi ô nhiễm không khí cao che khuất đường chân trời của London vào ngày 10/4/2015. Ảnh: Reuters / Toby Melville

Thành phố London là chính quyền địa phương đại diện lâu đời nhất trên thế giới, điều hành khu vực là nhà của Ngân hàng Anh và Nhà thờ Thánh Paul trong ít nhất 1.000 năm.

Hơn một phần hai triệu người di chuyển vào Thành phố London mỗi ngày và chính quyền đã bắt đầu nỗ lực để giảm ô nhiễm không khí trong khu vực.

Giới hạn tốc độ hiện tại trong Thành phố là 20 dặm/giờ đối với các con đường do tập đoàn kiểm soát, trong khi một số đường lớn hơn có giới hạn 30 dặm/giờ.

Giới hạn 15 dặm/giờ có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm 2021.

“Những kế hoạch tiến bộ này sẽ đảm bảo sự thành công liên tục của không chỉ Thành phố mà cả London và Vương quốc Anh, giúp các khu vực này trở thành một điểm đến văn hóa và kinh doanh hàng đầu toàn cầu”, ông Alastair Moss, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch và Vận chuyển của tập đoàn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh: Thành phố London lên kế hoạch giảm giới hạn tốc độ để hạn chế ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO