Ấm lòng cảnh công an vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn

VĂN DINH | 13/10/2020 06:15

(TN&MT) - Trước tình hình mưa lũ khiến nhiều nơi ngập sâu, Công an Thừa Thiên Huế đã sử dụng ghe, đò, ca nô… vận chuyển nhu yếu phẩm và cứu hộ kịp thời người dân đến nơi an toàn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên Huế vẫn mưa to khiến nhiều vùng trũng các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy và TP. Huế ngập sâu trong nước, chia cắt nhiều vùng...

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trong những ngày qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã huy động 2.400 cán bộ chiến sĩ; 22 lượt xe cứu nạn cứu hộ, 14 cano, 47 ghe máy, 30 lượt xuồng cứu sinh cứu hộ, di dời các hộ dân ở vùng xung yếu, thấp trũng đến nơi an toàn.

Lực lương công an thị xã Hương Trà giúp dân vùng lũ đi sơ tán 

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ các nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, nước uống… cho người dân vùng ngập lụt cũng đã được lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Tại các địa bàn ngập lụt sâu, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã sử dụng ghe, đò, ca nô… để vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ.

Hiện mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến 4 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; trên 58.000 nhà dân ngập nước; nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu, sạt lở, hư hỏng; mưa lũ cũng đã làm chia cắt nhiều khu dân dân cư. Tỉnh đã di dời 11.608 hộ với 35.435 khẩu do ngập lụt; nguy cơ sạt lở đất.

Một số hình ảnh công an Thừa Thiên Huế vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121162248_3489878004391409_89320230389508054_n.jpg

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm lòng cảnh công an vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO