16 người nghi nhiễm COVID - 19 tại Huế đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Văn Dinh| 03/08/2020 19:24

(TN&MT) - 16 trường hợp sau khi tiến hành xét nghiệm lại bằng kỹ thuật PCR tại Bệnh viện Trung ương Huế đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 3/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, theo thông báo mới nhất từ Bệnh viện Trung ương Huế, 16 trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính được phát hiện trên địa bàn tỉnh (1 trường hợp liên quan đến 3 ca mắc COVID -19 số 589, 601 và 602) sau khi tiến hành xét nghiệm PCR tại bệnh viện này đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy,đến nay  Thừa Thiên Huế chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID - 19 là công dân của tỉnh này.

“Kết quả xét nghiệm PCR mới cho kết luận cuối cùng. Ví dụ như trường hợp đến từ tỉnh Quảng Ngãi ở trọ tại hẻm 121 Bùi Thị Xuân, TP. Huế và một số trường hợp khác, khi test nhanh đường máu có kết quả dương tính nhưng khi xét nghiệm PCR lại cho âm tính thì kết quả là âm tính với với SARS-CoV-2...”, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Người dân Huế trở về đang khai báo y tế

Hiện tất cả các trường hợp nghi mắc COVID - 19 nói trên vẫn được cách ly 14 ngày theo quy định tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2. Bên cạnh đó, CDC tỉnh Thừa Thiên Huế đang phân loại, tổ chức xét nghiệm và cách ly những người có liên quan đến các ca nghi mắc COVID - 19 này, đồng thời tiếp tục theo dõi và sẽ xét nghiệm lại với trường hợp trên.

Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh cũng đã xác định được 333 người liên quan đến các bệnh nhân COVID - 19 thứ 589, 601 và 602. Trong đó có 99 trường hợp F1, 234 trường hợp F2. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo huy động tổng lực, nỗ lực tối đa để truy vết các đối tượng liên quan đến 3 bệnh nhân COVID - 19 nêu trên. Ông Thọ yêu cầu xử lý dấu vết triệt để, làm đầy đủ và cương quyết, phong tỏa quán cà phê Mắt Biếc, đóng cửa các hàng quán mà bệnh nhân từng đến, cũng như cách ly các đối tượng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.

16 người nghi nhiễm COVID - 19 tại Huế đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Ông Thọ cũng chỉ đạo công an tỉnh phát huy hệ thống camera an ninh để truy vết, xác định ngoài những địa điểm mà các bệnh nhân đến như đã nêu, trên tuyến đường từ Huế vào Đà Nẵng, xe chở các bệnh nhân có dừng, đỗ thêm ở điểm nào khác nữa không...

“Truy vết được các trường hợp có yếu tố dịch tễ cao để cách ly theo dõi là cách duy nhất để kiểm soát được nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, cùng với cơ quan chức năng, mỗi người dân hãy tự giác khai báo y tế trung thực để góp sức ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Đến ngày 3/8, đã có 19 trường hợp dương tính với COVID -19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đây đều là các bệnh nhân từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển đến. Tổng số người từ vùng dịch trở về Thừa Thiên Huế chưa qua 14 ngày là 21.955 người. Trong đó, từ Đà Nẵng về có 16.307 người, Quảng Nam có 1.684 người, Quảng Ngãi có 551 người, TP.HCM có 1.465, Hà Nội có 1.749 người, Đăk Lăk có 239 người.

Tỉnh đã tổ chức cách ly y tế tập trung 927 trường hợp, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.500 trường hợp, khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 10.000 trường hợp. Đã thực hiện xét nghiệm 16.002 mẫu, trong đó đã có kết quả 13.538 mẫu, tất cả đều âm tính...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
16 người nghi nhiễm COVID - 19 tại Huế đều âm tính với virus SARS-CoV-2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO