Yên Bái: Tích cực trồng rừng vụ xuân năm 2019

28/02/2019 10:39

(TN&MT) - Năm 2019, Yên Bái phấn đấu trồng mới 16.000 ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Tới thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng được 2.030,1 ha, đạt 13,5 % kế hoạch năm.

Yên Bái tham gia trồng cây, trồng rừng vụ xuân trong không khí phấn khởi
Yên Bái tham gia trồng cây, trồng rừng vụ xuân trong không khí phấn khởi

Trong năm 2019, huyện Yên Bình được giao trồng mới hơn 2.700 ha rừng tập trung. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ giữa năm 2018, Hạt kiểm lâm huyện đã tiến hành rà soát các quỹ đất trong dân, từ đó tham mưu cho huyện giao chỉ tiêu cho các xã, trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ về cây giống ở các vườn ươm và các vật tư lâm nghiệp khác để cung ứng đầy đủ cho người dân khi có nhu cầu.

Được biết, ngay sau Tuần đầu tiên của lễ phát động Tết trồng cây, toàn huyện Yên Bình đã trồng mới được hơn 150 ha rừng tập trung, phấn đấu hết tháng phát động sẽ trồng được 1.000 ha rừng tập trung. Các loại cây trồng chủ yếu có giá trị kinh tế cao như quế, keo, bạch đàn.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty Lâm nghiệp Thác Bà đã huy động cán bộ công nhân các tổ đội sản xuất đồng loạt ra quân làm đất, phấn đấu trồng 100ha rừng vụ xuân 2019. Theo kế hoạch năm 2019, Công ty sẽ trồng mới 150ha rừng kinh tế, gồm 130ha bạch đàn mô và 20ha keo tai tượng.

Trong năm 2019, Yên Bái phấn đấu trồng mới 16.000 ha rừng
Trong năm 2019, Yên Bái phấn đấu trồng mới 16.000 ha rừng

Ông Vương Quốc Đạt - Giám đốc Công ty Lâm Nghiệp Thác Bà cho biết: Để hoàn thành mục tiêu trồng rừng vụ xuân đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt, Công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực để tham gia trồng rừng. Trong đó, từ cuối năm 2018, Công ty đã chỉ đạo các tổ đội sản xuất chuẩn bị được trên 100ha đất và gần 25 vạn cây giống. Ngay ngày đầu ra quân, các tổ đội của Công ty đã tiến hành trồng mới được trên 10ha rừng kinh tế.

Ông Hoàng Thái Bình - Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết: Sau Lễ phát động Tết trồng cây Kỷ Hợi năm 2019 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát động thì không khí trồng cây, trồng rừng vụ xuân năm 2019 đã được lan tỏa tới tất cả các huyện thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt đã lan tỏa tới toàn thể bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nô nức tham gia hưởng ứng tết trồng cây, trồng rừng trong vụ xuân.

Với khí thế ra quân trồng rừng của những ngày đầu xuân tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu trồng rừng của năm 2019, duy trì độ che phủ trên 60%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Tích cực trồng rừng vụ xuân năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO