Yên Bái: Một người tử vong do dông lốc, mưa đá

Thanh Ngà| 23/04/2020 16:47

(TN&MT) - Từ đêm ngày 22/4 đến sáng ngày 23/4, trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiều nơi đã có mưa to đến rất to, thậm trí tại một số địa phương có xuất hiện mưa đá và dông lốc khiến 1 người tử vong.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa dông đêm 22 rạng sáng 23/4 xảy ra ở tất cả các địa phương. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa: Bảo Ái (Yên Bình) 120mm; Lũng Hà (Lục Yên) 114,8mm; Khánh Hòa (Lục Yên) 110,4mm; Mậu A (Văn Yên) 73,8mm; Thác Bà (Yên Bình) 77,0mm; TP. Yên Bái 69,0mm...

Yên Bái có mưa to đến rất to tại một số địa phương trong tỉnh

Mưa lớn kèm theo sét đã làm thiệt mạng bà Giàng Thị Xáy sinh năm 1978 ở bản Hố Chư Lềnh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải vào hồi 20 giờ đêm ngày 22/4. Bà Lềnh bị sét đánh khi đang ở trong nhà trong lúc mưa to.

Thiệt hại về nhà cửa: Có 517 nhà bị đổ và tốc mái, trong đó có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn thuộc huyện Văn Yên, 508 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Văn Yên 29  nhà; Trấn Yên 399  nhà; TP. Yên Bái 80 nhà, 6 nhà tại TP. Yên Bái bị ngập nước.

Mưa lớn đã làm tốc mái và sập đổ nhiều nhà dân

Dự báo, trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to và dông, do đó các địa phương cần chủ động trong việc phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Một người tử vong do dông lốc, mưa đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO