Biến đổi khí hậu

Xâm thực gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Thanh Hóa

Thanh Tâm 13/08/2024 - 17:12

Hiện nay, khu vực bờ biển thuộc xã Hoằng Trường của huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều điểm bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bê tông đã nứt gãy, đổ sập.

Theo ghi nhận của PV, khu vực bờ biển (đoạn qua thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa) đang bị xâm thực và sạt lở nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết: Tình trạng sạt lở diễn ra khoảng hai tháng trở lại đây tại bờ biển thôn Văn Phong và thôn Đại Trường, nhưng diễn ra nghiêm trọng trong 1 tuần vừa qua, chiều dài bị ảnh hưởng là 1600m, có 30 mét chiều dài bị xâm thực sâu. UBND huyện giao cho UBND xã theo dõi mức độ xâm thực, sạt lở kịp thời báo cáo để có phương án gia cố.

Hiện nay, việc xâm thực và sạt lở vẫn đang tiếp diễn. Có nhiều đoạn bị khoét sâu vào khoảng 15 mét tạo nên những hàm ếch, nhiều đoạn các cây phi lao bị vùi lấp. Theo nhiều người dân, khu vực này là nơi lên xuống của tàu thuyền, nên khi bờ kè bị đổ sập đã gây nhiều khó khăn cho các ngư dân.

Cách đoạn bờ biển đang bị xâm thực khoảng hơn 200 mét về phía nam, đoạn kè bằng bê tông cốt thép, là khu vực bến bè mảng của người dân thôn 6, xã Hoằng Trường đã bị sập khoảng 30 mét chiều dài.

Tuyến đường giao thông trong khu du lịch cũng bị biển xâm thực cuốn đi phần đất nền, mặt đường đứng trước nguy cơ bị sụp đổ nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn.

Người dân địa phương lo lắng cho biết biển xâm thực, sóng biển mạnh đã gây sạt lở, sập bờ kè từ đầu năm 2024 đến nay. Nếu không triển khai ngăn chặn hay khắc phục sự cố sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao trong mùa mưa bão.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa: Trước đây, khu vực bờ biển thôn Văn Phong và thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá có hiện tượng xâm thực bờ biển với mức độ không đáng kể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2024 do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn với tần suất cao nên hiện tượng sạt lở, xâm thực biển xảy ra mạnh hơn, đặc biệt là đoạn bờ biển từ Dự án du lịch của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Biển Hải Tiến 126 đến Kênh Phúc Ngư xã Hoằng Trường, có chiều dài khoảng 1.600m. Trong đó: có khoảng 30m mái vuốt nối bờ kè để di chuyển bè mảng (khoảng 6-7 bè mảng) của một số ngư dân thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường; đoạn còn lại khoảng 1.100 m chưa có bờ kè đang bị sói lở, xâm thực làm mất đất khoảng 0,38 ha (hiện trạng trồng cây phi lao), điểm xâm thực sâu nhất khoảng 15m vào sát đường nội bộ của doanh nghiệp đã đầu tư.

Ông Lê Trọng Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hoằng Trường theo dõi chặt chẽ; cắm biển cảnh báo; mở sổ theo dõi tình trạng xâm thực; xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu tình trạng sói lở, xâm thực nêu trên. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo xây dựng bổ sung phương án trọng điểm phòng chống thiên tai năm 2024; báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ huyện Hoằng Hoá sớm xử lý tình hình sạt lở và sâm thực nêu trên

Sau đây là một số hình ảnh xâm thực gây sạt lở mà PV ghi nhận

8.jpg
Nhiều đoạn bê tông đã bị sạt, trơ lại sắt
10.jpg
9.jpg
Nước biển xâm thực

1(4).jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
Đoạn bờ biển phía ngoài khu du lịch Ngân Hạnh (thuộc thôn Đại Trường) bị xâm thực mạnh, cuốn trôi nhiều diện tích đất và cây phi lao.
4.jpg
3(2).jpg
2(2).jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xâm thực gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO