Vườn quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận 2 con vượn quý

11/08/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 11/8, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa tiếp nhận 1 cá thể vượn đen má vàng và 1 cá thể chà vá chân đen quý...

 

(TN&MT) - Ngày 11/8, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa tiếp nhận 1 cá thể vượn đen má vàng và 1 cá thể chà vá chân đen quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Ảh minh họa
Ảh minh họa

Ngày 5/8 vừa qua, anh Lê Bá Nam (31 tuổi), trú khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long (Bình Phước) làm đơn xin tự nguyện giao 1 cá thể vượn đen má vàng, tên khoa học là Nomascus Gabriellae, cân nặng khoảng 3kg cho Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, để cứu hộ cá thể này.

Trước đó, anh Nam đã mua từ người dân địa phương về nuôi nhốt. Còn cá thể chà vá chân đen có tên khoa học là Pygathrix Nigripis, đã được anh Lê Anh Tuấn (30 tuổi), trú thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Bình Phước) nuôi nhốt. Khi biết đây là loài nằm trong Sách đỏ và thuộc nhóm cấm nuôi nhốt nên anh Tuấn đã liên lạc và giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập cứu hộ, thả về rừng tự nhiên. Cá thể chà vá chân đen này nặng khoảng 1,5kg.

Vượn đen má vàng và chà vá chân đen thuộc nhóm IB, là nhóm các loài động vật hoang dã quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

                                                                             Thục Vy     

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận 2 con vượn quý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO