Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Hải Ngọc| 29/06/2021 07:23

(TN&MT) - Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức diễn tập xử trí tình huống “Tổ chức cứu sập; tìm kiếm cứu nạn trong khu vực sập đổ các công trình bão lốc gây ra” tại khu vực đê tả sông Phó Đáy thuộc thôn Chằm, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương.

Diễn tập tình huống xử lý sự cố mạch đùn, mạch sủi. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Tham dự buổi diễn tập có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố và đông đảo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn, các lực lượng xung kích trên địa bàn huyện Tam Dương.

Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong ứng phó với tình huống khẩn cấp do mưa, lũ gây ra;

Diễn tập cũng nhằm tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng, chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Qua diễn tập sẽ đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế địa phương.

Các lực lượng diễn tập cứu hộ người dân do nhà sập. Ảnh:vinhphuc.gov.vn

Diễn tập xử trí tình huống “Tổ chức cứu sập; tìm kiếm cứu nạn trong khu vực sập đổ các công trình bão lốc gây ra” tại khu vực đê tả sông Phó Đáy, thuộc thôn Chằm, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương năm 2021 gồm 2 nội dung: Diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Phần diễn tập thực binh thực hành sơ tán nhân dân thôn Chằm, xã Hoàng Đan ra khỏi khu vực nguy hiểm; thực hành xử lý sự cố mạch đùn, mạch sủi; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu sập.

Với sự vào cuộc tích cực nghiêm túc theo đúng kịch bản của các lực lượng tham gia diễn tập, cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt xuất sắc.

Đánh giá cao các lực lượng tham gia diễn tập và buổi diễn tập, ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của địa phương, quán triệt thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó ngay khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng xung kích của các huyện, xã nơi có các hồ, đập phải thường xuyên luyện tập sẵn sàng xử lý mọi bất trắc; nhanh chóng củng cố, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất phòng chống thiên tại, tìm kiếm cứu nạn còn thiếu hoặc đã hư hỏng xuống cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, huyện có nhiệm vụ tham gia hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO