Vĩnh Phúc chỉ đạo điều tra vụ cháy lớn ở KCN Khai Quang

31/03/2018 16:13

(TN&MT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ Công ty Vina Korea (hoạt động ở tỉnh) khắc phục hậu quả và về công tác phòng chống cháy nổ.

(TN&MT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ Công ty Vina Korea (hoạt động ở tỉnh) khắc phục hậu quả và về công tác phòng chống cháy nổ.

Trước đó, nhà xưởng của nhà máy Vina Korea thuộc khu công nghiệp Khai Quang (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ cháy lớn vào rạng sáng 25/3.

Không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiệu rụi rất nhiều hàng hóa vải vóc và quần áo thành phẩm. Hơn chục xe cứu hộ cứu nạn cùng 4 xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đã phải huy động khẩn trương với hàng trăm chiến sỹ tham gia chữa cháy.
chay nha may may vina korea vinh phuc luc rang sang 2
Vụ cháy tại KCN Khai Quang (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi nhận được báo cáo từ BQL các KCN và Cảnh sát PCCC, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở LĐ-TB-XH, Liên đoàn lao động, UBND TP Vĩnh Yên và nhiều cơ quan về việc nắm bắt thông tin, khắc phục, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất.

Tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Các cơ quan ở tỉnh phải kiểm tra chấn chỉnh công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan đơn vị. Cảnh sát PCCC sẽ thanh kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ quan trên địa bản tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện.

Nhà máy Vina Korea thuộc Công ty Vina Korea có 100% vốn đầu tư Hàn quốc, hoạt động từ năm 2002, chuyên sản xuất quần áo, dệt kim xuất khẩu và đóng trụ sở tại Vĩnh Phúc. Nhà máy Vina Korea có hơn 4.500 công nhân đang làm việc.   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc chỉ đạo điều tra vụ cháy lớn ở KCN Khai Quang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO