Vì sao biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân dừng tháo dỡ ?

12/05/2016 00:00

(TN&MT)- Ngày 15/4 vừa qua là thời hạn cuối cùng để ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng Quảng Nam) tháo dỡ biệt phủ xây không phép tại đồi Chim Chim (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận thời gian qua. Vậy nhưng đến thời điểm sáng nay (12/5), việc tháo dỡ khu biệt phủ này vẫn “dậm chân tại chỗ” như thời điểm trước đó đoàn kiểm tra của UBND TP. Đà Nẵng đi khảo sát.

Vì sao việc tháo dỡ trong gần 1 tháng qua lại chậm trễ như vậy, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử TN&MT trong sáng nay (12/5), ông Mai Văn Điệp (đại diện cho gia đình ông Quang) cho biết, sau khi có quyết định cưỡng chế của UBND quận Liên Chiểu, gia đình đã chấp hành việc tháo dỡ. Tuy nhiên, đến hạn cuối cùng là ngày 15/4 vừa qua, đoàn kiểm tra đã đến hiện trường, việc tháo dỡ công trình đã đạt được hơn 80%. Sau đó, gia đình đã kiến nghị với đoàn kiểm tra được giữ lại 2 ngôi nhà để chất đồ, khi nào xin được chỗ mới thì sẽ tiến hành tháo dỡ hết.

Việc tháo dỡ vẫn “dậm chân tại chỗ”, dù trước đó gia đình ông Quang đã được chính quyền đôn đốc
Việc tháo dỡ vẫn “dậm chân tại chỗ”, dù trước đó gia đình ông Quang đã được chính quyền đôn đốc

Theo ghi nhận của chúng tôi, kể từ thời điểm đó đến giờ, việc tháo dỡ vẫn “dậm chân tại chỗ”. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Hoài, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu cho biết, gia đình ông Ngô Văn Quang đã dừng việc tháo dỡ khu biệt phủ xây dựng trái phép ở đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hoài, lý do tạm ngưng việc tháo dỡ là do gia đình ông Ngô Văn Quang có đơn gửi UBND quận Liên Chiểu, UBND thành phố Đà Nẵng xin gia hạn việc tháo dỡ, để gia đình ông có thời gian di dời các hạng mục công trình đã tháo dỡ đi nơi khác; sau đó sẽ tiếp tục thực hiện việc tháo dỡ những hạng mục công trình còn lại.

“Hiện UBND quận Liên Chiểu đã tiến hành báo cáo vụ việc trên đến các Sở, ban ngành liên quan và UBND TP. Đà Nẵng để chờ ý kiến. Tính đến ngày hôm nay (12/5), UBND TP. Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến trả lời về nội dung này” - một cán bộ văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết.

Gia đình ông Ngô Văn Quang đã dừng việc tháo dỡ khu biệt phủ xây dựng trái phép ở đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu)
Gia đình ông Ngô Văn Quang đã dừng việc tháo dỡ khu biệt phủ xây dựng trái phép ở đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu)

Trước đó, dù đã được chính quyền thông báo, nhưng trong ngày cuối tháo dỡ biệt phủ trái phép, ông Ngô Văn Quang “cáo bệnh” và vắng mặt. Người được đại gia vàng giao làm việc với đoàn kiểm tra là anh Mai Văn Điệp (SN 1982, quê Nam Định), người trông coi biệt phủ từ lúc mới xây dựng.

Theo ông Mai Văn Điệp thì toàn bộ giá trị công trình xây không phép này có trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Hiện nay đã tháo dỡ phần giá trị trên 100 tỷ đồng, phần còn lại hiện đang khẩn trương tháo dỡ.

“Trong 10 công trình thì đã tháo dỡ xong 5, còn 3 nhà đã dỡ hết phần ngói, trùm bạt để bảo quản tài sản, 2 nhà thì gia đình đang dùng để chứa tài sản, đồ đoàn trong quá trình di dời. Khi nào chuyển xong tài sản thì sẽ đập bỏ hai ngôi nhà này…Dự kiến vài ngày nữa sẽ hoàn thành tất cả việc tháo dỡ công trình vi phạm, cải tạo lại cảnh quan sạch sẽ”, ông Điệp nói.

Theo ông Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, chính quyền thành phố, UBND quận Liên Chiểu và bản thân gia đình ông Quang đã không tính toán chính xác thời gian để hoàn thành tháo dỡ trong bao lâu. Việc này dẫn đến nhiều lần gia hạn, nhưng đến hôm nay biệt phủ vẫn ngổn ngang.

“Hiện UBND quận Liên Chiểu đã tiến hành báo cáo vụ việc trên đến các Sở, ban ngành liên quan và UBND TP. Đà Nẵng để chờ ý kiến” - một cán bộ Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết
“Hiện UBND quận Liên Chiểu đã tiến hành báo cáo vụ việc trên đến các Sở, ban ngành liên quan và UBND TP. Đà Nẵng để chờ ý kiến” - một cán bộ Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết

Ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thì cho rằng, khu biệt phủ có nhiều chi tiết, kết cấu “không giống ai”, giá trị lớn. Vì vậy trong lúc tháo dỡ cần kết hợp bảo quản nên mất nhiều thời gian. “Ông Quang đã hứa khi nào xong mặt bằng mới sẽ chuyển hết qua đó. Phía quận sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chờ đến khi ông Quang chữa bệnh về thì mời lên làm việc và thúc đẩy tiến độ tháo dỡ biệt phủ” - ông Hưng cho biết thêm.

Bài & ảnh: Xuân Lam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân dừng tháo dỡ ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO