Môi trường

Về xứ Tuyên học chị em cách hạn chế rác thải nhựa

Phạm Khải 10/02/2024 - 12:21

(TN&MT) - Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường. Những hoạt động của phụ nữ đã làm chuyển biến nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường "xanh - sạch - đẹp", góp phần tích cực phòng, chống rác thải nhựa và biến đổi khí hậu.

Tuyên truyền sâu rộng

Hội LHPN tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội Phụ nữ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường như: Triển khai thực hiện Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" gắn với thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2021 - 2025", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch"...

a3.jpg
Công tác tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa thông qua nhiều hình thức tạo sự hào hứng cho người tham gia

Từ năm 2021 - 2023, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh đã làm được 42.408 viên gạch sinh thái, xây dựng được 105 công trình công cộng; tặng 1.103 chiếc làn đi chợ và 2.849 thùng rác cho các hộ hội viên phụ nữ. Các cấp Hội đã thành lập, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 392 chi hội "5 không, 3 sạch"; 303 mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản"; 73 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới"; gắn biển "Nhà sạch - vườn đẹp" cho 437 hộ hội viên; 102 tổ, chi hội thực hiện mô hình "Thu gom phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình", "Chia sẻ yêu thương - Bảo vệ môi trường"; "Phòng, chống rác thải nhựa", "Bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa", "Vệ sinh môi trường"...

Việc tuyên truyền, vận động được lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, bản tin "Thông tin Phụ nữ Tuyên Quang" và các trang mạng xã hội (Trang thông tin điện tử, Zalo, fanpage, facebook)... cho trên 250.000 lượt hội viên phụ nữ được tiếp cận thông tin; tuyên truyền, vận động trên 95.000 hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký đạt tiêu chí "3 sạch".

Các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho 42.527 hộ gia đình hội viên phụ nữ cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; tổ chức tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông tại 17 thôn cho 1.223 hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia; phối hợp với các cơ quan cùng cấp phát 2.135 tờ rơi, túi thân thiện với môi trường.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các cuộc thi như: "Phụ nữ chung tay phòng, chống rác thải nhựa", "Dạ hội hóa trang chung tay bảo vệ môi trường, xử lý rác thải nhựa, an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; “Tuyến đường hoa kiểu mẫu và nhà sạch vườn đẹp", "Phụ nữ và đường hoa"... thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Những hình ảnh và kết quả của các cuộc thi, các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa... được đăng tải thường xuyên trên mạng xã hội đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chị Đỗ Thị Kim Hậu - hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Thượng Châu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương cho biết: Sau khi được Chi hội Phụ nữ tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa, với năng khiếu đan lát sẵn có, chị đã tận dụng các dây buộc vật liệu xây dựng để tạo ra những chiếc giỏ, chiếc làn, chiếc quạt xinh xắn, biến rác thành tiền. Không chỉ cá nhân chị mà hiện nay, nhiều gia đình ở tổ dân phố của chị đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Hoạt động thiết thực

Các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai và tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các cơ sở hội đã vận động, hướng dẫn các chị em thu gom rác thải nhựa làm gạch sinh thái, xây dựng các công trình ý nghĩa như: Công trình "Thư viện cho bé” tại trường Tiểu học Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Lộc và "Điểm dừng chân" tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa; "Ngôi nhà xanh" chứa rác thải tái chế bằng gạch sinh thái, huyện Hàm Yên; điểm tham quan tại huyện Lâm Bình; bàn, ghế băng, bồn hoa, cổng, hàng rào nhà văn hóa thôn huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang; mô hình "Vườn hoa trên không" làm từ các hộp, chậu, bình nhựa được cắt tỉa làm bình hoa treo tại các trục đường không có hành lang trồng hoa…

thumbnail_anh-1.jpg
Hội viên Hội Phụ nữ TP. Tuyên Quang tích cực thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Mô hình “Thu gom, phân loại rác thải nhựa gắn với tự quản tuyến đường hoa” tại Chi hội Nông Trường, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn là cách làm đơn giản nhưng đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Hoạt động của mô hình vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm kinh phí để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội LHPN thị trấn Yên Sơn đã triển khai mô hình “Thu gom phân loại rác thải nhựa gắn với tuyến đường hoa tự quản” tại Chi hội Nông Trường. Để thực hiện mô hình, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn đã hướng dẫn Chi hội các bước thành lập mô hình. Đồng thời, cùng Chi hội Trưởng xuống trực tiếp từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động hội viên tham gia, cam kết thực hiện các tiêu chí như: Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh một lần/tuần; chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng hoa; vận động người tiêu dùng từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần… Ban đầu, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, chỉ có 15 hộ hội viên thực hiện; tuy nhiên, khi được hướng dẫn cách phân loại rác thải và được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập mô hình, đến nay, đã có gần 100 hộ hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, các hội viên đã tích cực tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, tại nơi công cộng, tận dụng số tiền từ việc bán phế liệu, rác thải nhựa đóng góp vào quỹ chi hội để thăm hỏi, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, con em hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình như: Hội LHPN thành phố Tuyên Quang tặng 418 suất quà trị giá trên 203 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo; Hội LHPN huyện Sơn Dương tặng xe đạp cho học sinh nghèo, tặng quà cho hộ hội viên phụ nữ với số tiền trên 83 triệu đồng; Hội LHPN huyện Yên Sơn thăm và tặng quà 230 phụ nữ nghèo và 102 trẻ em nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 50 triệu đồng…

Các chị em đã tích cực tham gia vào các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng và chăm sóc tuyến đường hoa; xây dựng và duy trì các mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"...

Mặt khác, định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức cho hội viên tham gia trên 366.000 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải tại nơi công cộng; quản lý tuyến đường hoa dài trên 100km và 27 vườn hoa tại các nhà văn hóa xã và nhà văn hóa thôn. Toàn tỉnh có 1.538 hộ hội viên phụ nữ xây dựng bể ủ rác hữu cơ, 26.714 hộ hội viên đào hố xử lý rác thải, 3.403 hộ hội viên xây dựng lò đốt rác thải...

Những kết quả mà các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đạt được đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về xứ Tuyên học chị em cách hạn chế rác thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO