Xã hội

Về nơi "đất vàng" cũng hiến...

Thu Thủy 28/08/2024 16:20

Quan niệm "tấc đất" là "tấc vàng" vốn đã ăn sâu vào tiềm thức không ít người để rồi quyết nắm giữ, tranh giành hơn thua...Ấy thế mà, ở cái xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xa xôi vốn nghèo xơ xác, đã có không ít người hiến hàng nghìn mét vuông đất giúp cho đường xá, giao thông thuận lợi thông thoáng. Từ đây, cuộc sống người dân đã khác, nhiều gia đình "đổi đời" nhờ những con đường thẳng tắp dẫn lên huyện, tới tỉnh, thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán...

Tự hào vì hiến đất làm đường

Về với xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chúng tôi không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ trước diện mạo của một xã nông thôn nay lại khác lạ đến vậy, nhiều con đường rộng thênh thang chẳng khác nào ở thành phố, hàng cây xanh mướt được trồng dọc 2 bên đường, các bức tranh bích họa rực rỡ màu sắc, những ngôi nhà khang trang cao tầng đã xuất hiện nhiều hơn.

z5770058554803_31ca7ebb219f5a30e49fddfb32112fff.jpg
Ông ông Lê Văn Lương, Trưởng thôn 2, xã Dân Lý

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Dân Lý chia sẻ: “Xác định việc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo có thành công hay không phải dựa nhiều trên cơ cở kết cấu hạ tầng giao thông, đường xá thuận lợi cho giao thương, buôn bán. Những năm qua, xã Dân Lý trên cơ sở thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao đã chú trọng mở rộng, chỉnh trang hệ thống đường giao thông liên thôn, nội thôn, các tuyến đường ngõ xóm, cụm dân cư, tiêu chí nước sạch, được xem là yếu tố quan trọng góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, để thực hiện các tiêu chí khác”.

z5770058545666_d30f39a11ab7ff75876e6caec26fed15.jpg
Nhiều tuyến đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp
z5770058547487_ad1117ad4e8ed334afbcd8d7fef3ab06.jpg
Đường giao thông thuận lợi giúp phá triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Mục tiêu của xã Dân Lý là vận động nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường từ 4 mét trở lên, để bê tông hóa toàn bộ các trục đường liên thôn, nội thôn, các tuyến đường ngõ, xóm, cụm dân cư đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải, phục vụ xe cơ giới đi lại giao thương hàng hóa phát triển văn hóa – kinh tế xã hội nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Được biết vào năm 2022, phong trào hiến đất làm đường giao thông bắt đầu “nở rộ”, sau khi chính quyền tích cực vận động. Trong đó thôn 5 là thôn đầu tiên trong xã hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới nâng cao với tổng số 43 hộ tình nguyện hiến đất, diện tích đất thổ cư lên tới 2.700m2, đất nông nghiệp khoảng 3.000m2. Cùng với đó, hơn 70 hộ dân thôn 4, đã tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất để mở rộng được 3 km đường lên 6,5 m. Ngoài ra, thôn còn huy động được 100 triệu đồng của con em xa quê để lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, trồng cây xanh ven đường, tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp.

z5770058549844_e1cb807f0ee2ade7c90416f9310e1a8c.jpg

Từ đó phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và nhân rộng trong toàn xã, đến nay đã có hàng trăm hộ dân trên các trục đường liên thôn, nội thôn, các ngõ xóm, cụm dân cư tích cực tình nguyện hiến đất mở rộng mặt đường. Nhiều ngõ, xóm 100% hộ dân đồng tình ủng hộ, có những hộ tự nguyện tháo gỡ hàng rào, các công trình kiến trúc hiến hàng 100m2 đất như cụm dân cư Vườn Xăng thôn 2, Ngõ cồn tre thôn 5, ngõ Đồng Sơn thôn 7, ngõ xã phường sau trường cấp một hai thôn 3... ngoài ra còn đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Di chuyển hàng trăm cây cột điện cản trở lòng đường, tạo lòng đường thông thoáng phục vụ đi lại và sinh hoạt của nhân dân.

Ông Trần Văn Minh, trưởng thôn 5 hồ hởi chia sẻ: “Như các chị thấy, khắp các tuyến đường xã Dân Lý nói chung hay của thôn 5 nói riêng đều rộng thênh thang như đường thành phố. Đấy là kết quả của sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân trong việc tự nguyện hiến đất làm đường”.

Đổi thay trên miền quê nghèo Dân Lý

Vừa đi vừa chỉ tay về phía 2 bên đường, ông Lê Văn Lương, Trưởng thôn 2 phấn khởi chia sẻ: “Ở thôn 2 có khá nhiều hộ hiến đất phải kể đến như Đào Thị Sáng hiến 120m2, Đào Thị Sáu 30m2 và nhiều hộ khác như Lê Thanh Kế, Lê Văn Thăng, Đào Khả Bạn… Sau khi hiến đất, các tuyến đường vì thế mà rộng hơn, bà con dễ dàng đi lại, giao thương tốt hơn, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

z5770058550430_1962b474a9639c3c9b4a82119ef6beac.jpg
Tuyến đường tranh bích họa

Theo đó, trong năm 2023 tại các thôn, đã vận động nhân dân hiến đất, mở rộng làm đường: 2,2 km, đã trồng 2,8 km đường hoa cây xanh, đầu tư điện chiếu sáng: 1,9 km; xây dựng được gần 3 km hàng rào kiểu mẫu, vận dộng nhân dân mua được: 210 thùng đựng rác thải sinh hoạt, với khoảng 1.850 ngày công lao động từ sức dân tham gia thi công các tuyến đường ngõ, xóm .... Tổng nguồn huy động trong nhân dân ước đạt gần 6 tỷ đồng.

z5770058547388_8558e18d79dc870d353386419bbe1581.jpg

Trên cơ sở nền tảng là đường giao thông thông thoáng, đường xá đi lại thuận tiện, cùng với huy động sức dân, xã Dân Lý cũng đã lồng ghép các chương trình, hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng như: trường lớp học, nhà văn hóa thôn, hỗ trợ nhân dân làm tường lam... Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xem đây là động lực để huy động sức dân. Đến nay, xã đã tích tụ, tập trung được gần 60 ha vùng sản xuất hàng rau an toàn và lúa theo tiêu chuẩn Vietgap. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân.

z5770058713087_8e041457be034510a4158d55e154cab0.jpg
Người dân tự hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Dân Lý cho biết: “Xã đã chủ động rà soát hộ nghèo trên địa bàn để có kế hoạch, giải pháp cụ thể giao cho các tổ chức đoàn thể gắn thực hiện chương trình giảm nghèo với phong trào của hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%, hoàn thành tiêu chí giảm nghèo theo tiêu chí NTM nâng cao”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về nơi "đất vàng" cũng hiến...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO