TX Thái Hòa (Nghệ An): "Cát tặc" lộng hành tại xã Nghĩa Hòa

21/01/2016 00:00

(TN&MT)- Trong thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Hiếu, đoạn đi qua xã Nghĩa Hòa (thị xã Thái Hòa) đang diễn ra phức tạp. “Cát tặc” ngang nhiên lập lán trại sát bờ sông rồi mang thuyền nốc, máy bơm ra hút cát ngang nhiên nhưng chính quyền địa phương lại tỏ ra thờ ơ...

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại khu vực bãi bồi ven sông Hiếu, đoạn đi qua xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa. Mới đến con đường mòn gần UBND xã Nghĩa Hòa chúng tôi đã ghi nhận được cảnh tưởng nhiều xe tải chở cát vào ra khiến cho con đường trỏ nên sôi động, mặt đường ướt nhẵn bởi nước từ trên các xe cát rơi vãi.

Các thuyền nốc đang khai thác cát trái phép trên sông Hiếu, đoạn qua xã Nghĩa Hòa
Các thuyền nốc đang khai thác cát trái phép trên sông Hiếu, đoạn qua xã Nghĩa Hòa

Rẽ theo con đường bê tông kiên cố ngay sát UBND xã Nghĩa Hòa, chúng tôi đi theo vết bánh xe để ra bờ sông Hiếu. Chưa đến bờ sông, chúng tôi đã thấy vài đối tượng đi xe máy lượn lờ với ánh mắt dò xét nhìn phóng viên rồi í ới gọi điện thoại. Đi nhanh về phía bờ sông, chúng tôi ghi nhận được 3 chiếc thuyền nốc đang tiến hành hút cát lên xe tải. Một chiếc xe tải khác đã hút đầy cát ì ạch từ bến đi về phía con đường bê tông mang cát đi tiêu thụ.

Các thuyền nốc đang khai thác cát trái phép trên sông Hiếu, đoạn qua xã Nghĩa Hòa
Các thuyền nốc đang khai thác cát trái phép trên sông Hiếu, đoạn qua xã Nghĩa Hòa

Thấy PV xuất hiện ghi hình, nhóm “cát tặc” gồm 5 người tắt máy bơm rồi nhanh chóng điều khiển các thuyền nốc ra giữa dòng sông nhìn PV với vẻ đầy thách thức. Sau đó, một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm gọi điện cho một người nào đó thông báo tình hình...

Theo quan sát của PV, bến cát mà các đối tượng nêu trên đang khai thác không hề có phép, đây là một bãi bồi cát lớn, rộng hàng chục héc ta nhưng hầu hết đã bị đào bới nham nhở, những hầm hố sâu hoắm, trải dài khắp bờ sông như “tố cáo” tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này đã diễn ra trong một thời gian dài.

Xe cát vào ra tại bến cát trái phép này
Xe cát vào ra tại bến cát trái phép này

Phía gần bờ sông là khu vực sản xuất mía, ngô, sắn của người dân xã Nghĩa Hòa. Tuy nhiên, do tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trong một thời gian dài nên nhiều nơi đã bị sạt lở nghiêm trọng, kèm theo hàng loạt hầm hố sâu hoắm là những bãi hoa màu chênh vênh bên dòng nước, mồ hôi công sức của người nông dân có thể bị “hà bá” nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Một người dân ở xã Nghĩa Hòa đang canh tác hoa màu gần bãi cát, phản ánh: “Tình trạng khai thác cát trái phép tại bãi bồi này cũng như lòng sông Hiếu đã diễn ra từ lâu. Năm ngoái nghe nói cơ quan chức năng có tận dụng khai thác một ít để làm nông thôn mới nhưng nay đã xong mà vẫn thấy nhiều thuyền nốc, máy hút vô tư khai thác cát mà không thấy xã xử lý. Đất canh tác cạnh bờ sông của chúng tôi đã và đang có nguy cơ sạt lở cao, cứ đà này không biết vài năm nữa có còn đất để sản xuất nữa hay không”.

Những hầm hố sâu hoắm, sạt lở đất do “cát tặc” gây ra
Những hầm hố sâu hoắm, sạt lở đất do “cát tặc” gây ra

Cũng theo ghi nhận của PV, ngay gần bến cát này có một lán trại lớn, tương đối kiên cố được cho là “đại bản doanh” của các đối tượng khai thác cát trái phép. Tại lán trại này còn có một cái tẹc đựng dầu lớn và một cột bơm dầu trông chẳng khác nào một cây xăng dầu tự phát...tất cả đều phục vụ đắc lực cho các hoạt động khai thác cát trái phép như đã phản ánh ở trên.

Trước thực trạng trên, chúng tôi đã liên hệ với ông Hoàng Nghĩa Thái – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa để tìm hiểu ự việc. Tuy nhiên, ông Thái cáo bận họp ở thị xã cả ngày rồi không quên khẳng định “làm gì có khai thác cát trái phép nữa, chúng tôi đã dẹp hết rồi”.

Bờ sông Hiếu tan nát do “cát tặc” nhưng vị Chủ tịch xã Nghĩa Hòa lại cho rằng không có khai thác cát trái phép tại địa phương mình quản lý?
Bờ sông Hiếu tan nát do “cát tặc” nhưng vị Chủ tịch xã Nghĩa Hòa lại cho rằng không có khai thác cát trái phép tại địa phương mình quản lý?

Trao đổi với ông Hồ Thanh Phong – Trưởng phòng TN&MT thị xã Thái Hòa, ông Phong, cho biết: “Tình trạng khai thác cát trái phép tại thị xã nói chung và xã Nghĩa Hòa nói riêng diễn ra tương đối phức tạp, nhất là ở xã Nghĩa Hòa. Mới đây, chúng tôi đã kiến nghị phía công an thị xã tiến hành lập đoàn liên ngành đi xử lý nhiều trường hợp và tình hình đã tương đối ổn. Tuy nhiên, nếu có hiện tượng như các anh vừa phản ánh tái diễn thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ sở và tiến hành tiếp tục kiểm tra, xử lý. Để tồn tại như thế là không được”.

Trước thực trạng khai thác cát trái phép ngang nhiên diễn ra tại xã Nghĩa Hoàn như đã phản ánh ở trên không chỉ làm thất thoát tài nguyên quốc gia mà còn khiến cho môi trường bị ô nhiễm, nguy cơ sạt lở đất canh tác của người dân cũng như làm mất an ninh trật tự địa phương. Đề nghị UBND thị xã Thái Hòa, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cần nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm; tránh gây bức xúc cho người dân nơi đây.

Bài & ảnh: Phạm Tuân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TX Thái Hòa (Nghệ An): "Cát tặc" lộng hành tại xã Nghĩa Hòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO