Xã hội

Tự hào Điện Biên – Phụ nữ khát vọng phát triển

Hoàng Châu 23/02/2024 - 21:36

(TN&MT) - Ngày 23/2/2024, Hội LHPN tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tổ chức thông cáo báo chí về các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề: “Tự hào Điện Biên – Phụ nữ khát vọng phát triển”.

Ngày 21/02/2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-BTV, về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề: “Tự hào Điện Biên-Phụ nữ Khát vọng Phát triển”, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng và phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng của hội viên, phụ nữ và Nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các hoạt động được tổ chức từ ngày 04/3 đến ngày 06/3/2024, tại Thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện của tỉnh Điện Biên. Các hoạt động chính bao gồm:Tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về hình ảnh mảnh đất và con người Điện Biên; thúc đẩy các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến trong hệ thống các cấp Hội toàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, công tác hội và phong trào phụ nữ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Phát động “Tự hào Điện Biên - Phụ nữ Khát vọng Phát triển” với nội dung Phát động "Tuần lễ Áo dài - Trang phục Dân tộc - Rực rỡ sắc mầu phụ nữ Điện Biên” từ 01/3/2024-09/3/2024 và phát động Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng- Là nội dung triển khai hoạt động chào mừng của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

Hoạt động xuống đường “Rực rỡ sắc mầu phụ nữ Điện Biên”, là hoạt động các đại biểu trong trang phục áo dài và trang phục các dân tộc tổ chức xuống đường theo trục đường Võ Nguyên Giáp, từ Quảng trường 7/5 đến Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng.

a1(1).jpg
Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị

Trong đó, tổ chức Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn, tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng bản địa nhằm đẩy mạnh chuỗi kết nối tiêu thụ các sản phẩm, giao lưu học hỏi…của hội viên, phụ nữ trong tỉnh Điện Biên. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức trao nhà Đại Đoàn kết do hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đóng góp từ phong trào "Ngôi nhà 1 nghìn đồng yêu thương" do Hội LHPN tỉnh phát động (thuộc chương trình vận động xây dựng nhà Đại Đoàn kết do Trung ương Hội huy động)

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức bình chọn công trình phần việc xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và trao giải cuộc thi bình chọn công trình phần việc xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, cho biết: Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề: “Tự hào Điện Biên – Phụ nữ khát vọng phát triển”. Theo đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động như: Lễ phát động “Tự hào Điện Biên - Phụ nữ khát vọng phát triển”; hoạt động xuống đường “Rực rỡ sắc màu phụ nữ Điện Biên”; Hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm... Cùng với đó, còn có nhiều hoạt động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Điện Biên. Đây là sự kiện quan trọng của phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên; thu hút hơn 300 đại biểu phụ nữ cả nước tham dự với nhiều hoạt động và các chương trình ý nghĩa phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tri ân các thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh an sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự hào Điện Biên – Phụ nữ khát vọng phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO