Trường Đại học TN&MT Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội

25/12/2017 18:52

(TN&MT) – Đó là đánh giá của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) Tạ Đình Thi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của...

(TN&MT) – Đó là đánh giá của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) Tạ Đình Thi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của trường Đại học TN&MT Hà Nội (Bộ TN&MT) vào chiều 25/12 tại Hà Nội.
Ông Tạ Đình Thi - Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) phát biểu
Ông Tạ Đình Thi - Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) phát biểu tại hội nghị
Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng trường Đại học TN&MT Hà Nội cho biết: Trong năm học qua, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên của trường đã có nhiều cố gắng, phát huy truyền thống và tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên, phấn đấu đưa Nhà trường không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; củng cố tăng cường cơ sở vật chất; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kết hợp với đào tạo; đời sống tinh thần và điều kiện làm việc, học tập cho cán bộ, giáo viên và các em sinh viên từng bước được cải thiện.

Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, trên các mặt: chính trị tư tưởng, hành chính – tổ chức cán bộ, đào tạo – nghiên cứu khoa học, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – thanh tra giáo dục và pháp chế, kế hoạch tài chính – cơ sở vật chất, sinh viên, thi đua khen thưởng.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng trường Đại học TN&MT Hà Nội báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng trường Đại học TN&MT Hà Nội báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Tổng số biên chế hiện nay của Trường là 305 người, đã đáp ứng được một phần nhu cầu về tăng cường nguồn nhân lực cho Trường. Tuy nhiên, theo Thông tư 32/2015/TT-BGDDT ngày 16/12/2015 quy định về việc xác định tiêu chí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học quy định “giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học công lập là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức”. Căn cứ theo tiêu chuẩn trên thì số lượng giảng viên cơ hữu của Nhà trường chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo, do đó, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh đề nghị Bộ TN&MT giao thêm biên chế để Nhà trường đảm bảo số lượng giảng viên cơ hữu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh cũng đề nghị Bộ TN&MT hỗ trợ trường nhanh chóng có được sự chấp thuận của Chính phủ về chủ trương làm Dự án đầu tư xây dựng tăng cường cơ sở vật chất của trường tại Từ Sơn – Bắc Ninh.
Đoàn Chủ tịch gồm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng nhà trường và các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Duy Kiều, PGS.TS. Phạm Quý Nhân, TS Hoàng Anh Huy điều hành tham luận
Đoàn Chủ tịch gồm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng nhà trường và các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Duy Kiều, PGS.TS. Phạm Quý Nhân, TS Hoàng Anh Huy điều hành tham luận
Về phương hướng công tác năm 2018, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh cho biết: Nhà trường sẽ triển khai tổ chức hoạt động phân hiệu của Trường tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa sau khi được Bộ GD&ĐT ra Quyết định và thực hiện đề án sáp nhập một số đơn vị chức năng theo Quyết định của Bộ TN&MT.

Nhà trường tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao đã được triển khai. Mở rộng quy mô phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp với thực tế hiện tại.

Trường cũng sẽ tổ chức Hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tại Trường, dự kiến tháng 11/2018.

Nhà trường định hướng xây dựng kế hoạch mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, Australia, Phần Lan và các trường đại học trên thế giới.

Đồng thời, trường sẽ tích cực hoàn thiện các công việc của công tác đánh giá ngoài và chuẩn bị các điều kiện để tham gia đánh giá chương trình đào tạo đại học.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh (thứ 2 từ trái qua) – Hiệu trưởng trường Đại học TN&MT Hà Nội (Bộ TN&MT) và PGS.TS. Phạm Quý Nhân (đầu tiêu từ trái qua) – Phó Hiệu trưởng trường Đại học TN&MT Hà Nội được Chủ tịch nước Trần Đại Quang phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; PGS.TS. Hoàng Ngọc Quang (thứ 4 từ trái qua) – Giảng viên cao cấp Khoa Tài nguyên nước, trường Đại học TN&MT Hà Nội được Chủ tịch nước Trần Đại Quang phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh (thứ 2 từ trái qua) – Hiệu trưởng trường Đại học TN&MT Hà Nội (Bộ TN&MT) và PGS.TS. Phạm Quý Nhân (đầu tiêu từ trái qua) – Phó Hiệu trưởng trường Đại học TN&MT Hà Nội được Chủ tịch nước Trần Đại Quang phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; PGS.TS. Hoàng Ngọc Quang (thứ 4 từ trái qua) – Giảng viên cao cấp Khoa Tài nguyên nước, trường Đại học TN&MT Hà Nội được Chủ tịch nước Trần Đại Quang phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
Qua báo cáo tổng kết của Nhà trường, ông Tạ Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tập thể nhà trường trong năm 2017. Cụ thể, trường đã tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, là trường đầu tiên ngay sau khi tổ chức thi tốt nghiệp đã cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên, từ đó, tạo điều kiện cho các em sinh viên tìm kiếm việc làm. Công tác tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh rất gọn và khoa học, hoàn thành khẩn trương và đạt chất lượng tốt. Trường cũng đã tập trung đào tạo bậc Thạc sĩ và mở một số mã ngành mới. Chất lượng Thạc sĩ tốt nghiệp ở trường bước đầu đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nét nổi bật nữa được ông Tạ Đình Thi biểu dương là trường đã tập trung nghiên cứu khoa học, từ năm 2014, vốn đề tài và vốn khoa học công nghệ đạt tương đối tốt với 3 đề tài cấp nhà nước và hàng chục đề tài cấp bộ, chưa kể đề tài cấp cơ sở. 
Trường Đại học TN&MT Hà Nội chúc mừng các Nhà giáo ưu tú và Nhà giáo nhân dân
Trường Đại học TN&MT Hà Nội chúc mừng các Nhà giáo ưu tú và Nhà giáo nhân dân
Ông Tạ Đình Thi cho rằng đội ngũ cán bộ giảng viên của trường đã được nâng cao một bước với số PGS tăng gấp gần 3 lần từ 4 PGS năm 2014 đến 11 PGS hiện nay và số TS tăng gấp gần 2 lần từ 38 TS năm 2014 đến 70 TS năm nay. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, hơn 10 đồng chí hoàn thành chương trình TS.

Về xây dựng cơ sở vật chất, ông Tạ Đình Thi cho biết, trong thời gian qua, Bộ TN&MT rất quan tâm đầu tư cho nhà trường. Bộ cũng đã đồng ý chủ trương mở rộng cơ sở vật chất trên Bắc Ninh, tiếp nhận cơ sở đào tạo quan trọng của Bộ là trường Cao đẳng TN&MT miền Trung, sẽ nâng cấp để thành lập Phân hiệu tại Thanh Hóa. 

Về các công tác khác của nhà trường như khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - thanh tra giáo dục và pháp chế; công tác sinh viên, ông Tạ Đình Thi yêu cầu nhà trường tiếp tục chú trọng. Riêng đối với 2 công tác hợp tác quốc tế và xây dựng giáo trình năm 2017, trường đã có sự đầu tư, nhiều nơi trong và ngoài nước đã biết đến trường.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
“Chiến lược phát triển trường đến năm 2035 đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phê duyệt. Theo đó, các mục tiêu chung và hành động cụ thể đã có nên nhà trường cần tập trung thực hiện, phải có kế hoạch, chương trình và dự án cụ thể” – ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh.
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học TN&MT Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO