Trung Quốc ban bố cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí

12/01/2019 11:39

(TN&MT) – Ngày 11/1, Đài phát thanh nhà nước đưa tin ít nhất 9 thành phố ở trung tâm công nghiệp Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam và Sơn Tây của Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu cam, cấp độ thứ hai về ô nhiễm không khí trong tình hình khói bụi bao trùm các khu vực này.

Quốc kỳ Trung Quốc bay gần một nhà máy thép ở Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 23/2/2017. Ảnh: Reuters / Thomas Peter
Quốc kỳ Trung Quốc bay gần một nhà máy thép ở Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 23/2/2017. Ảnh: Reuters / Thomas Peter

Theo dự báo, các cảnh báo này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 14/1.

Các khu công nghiệp bao gồm nhà máy thép, nhà máy than cốc và nhà máy luyện nhôm đã được yêu cầu cắt giảm sản lượng trung bình ít nhất 30% trong các cảnh báo.

Xe tải sử dụng nhiên liệu diesel cũng sẽ bị hạn chế vận chuyển hàng hóa.

Bộ môi trường chỉ rõ Lâm Phần ở trung tâm khai thác than của tỉnh Sơn Tây là nơi ô nhiễm nhất trong số 169 thành phố được giám sát trên cả nước vào năm ngoái. Đài phát thanh nhà nước cho biết thành phố này cũng nằm trong danh sách các thành phố nhận cảnh báo khói bụi cấp độ một.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc ban bố cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO