TP Pleiku - Gia Lai: Ai cho phép thu tiền vào công viên?

15/02/2018 19:05

(TN&MT) - Dù chưa có chủ trương của UBND tỉnh song cấp thành phố đã tự ý ra văn bản cho phép đơn vị tư nhân thu vé vào cổng công viên, khiến người dân bất...

 

(TN&MT) - Dù chưa có chủ trương của UBND tỉnh song cấp thành phố đã tự ý ra văn bản cho phép đơn vị tư nhân thu vé vào cổng công viên, khiến người dân bất bình...
 

7
Công viên Diên Hồng là nơi người dân đến rèn luyện sức khỏe, tham quan, giải trí sắp bị thu vé vào cổng

Theo phản ánh của nhiều cán bộ hưu trí sống tại phố Núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), từ trước đến nay, công viên Diên Hồng (phường Ia Kring) là nơi để người dân vui chơi, giải trí, thư giãn, rèn luyện sức khỏe, đồng thời là điểm nhấn cũng như “lá phổi xanh” của toàn tỉnh. Trong công viên, ngoài cây xanh, vườn hoa, lối đi dạo còn có những trò chơi, dụng cụ thể dục mà bất kì người dân nào cũng được sử dụng miễn phí. Đây đồng thời là nơi mà hầu như nam phụ lão ấu nào cũng chọn lựa là điểm đến để tham quan, nghỉ ngơi; nghệ sỹ, nhiếp ảnh... đến đây để thực hiện những sản phẩm tinh thần giúp mọi người cảm thấy yêu mến hơn mảnh đất phố Núi thân thương này.
 

6


Tuy nhiên, mới đây, đơn vị chủ quản là Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai ban bố kế hoạch thu tiền vé vào cổng đối với người dân tham quan, vui chơi trong Công viên Diên Hồng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cụ thể, mức thu phí đối với người lớn là 10.000 đồng/lần/người; trẻ em (dưới 16 tuổi) là 5.000 đồng/lần/người. Theo phản ánh của các cụ hưu trí, việc này nhiều năm qua chưa bao giờ xảy ra và trái với chủ trương của tỉnh Gia Lai. "Hiện nay, Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai đã thuộc về tư nhân, trong khi công viên Diên Hồng là tài sản của nhà nước, là nơi để người dân tự do đến để vui chơi giải trí, tập luyện thể dục nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, Gia Lai là một tỉnh nghèo, người dân còn nghèo khổ, đói khát, Tết đến Xuân về chỉ còn duy nhất một công viên công cộng để đến vui chơi nhưng giờ phải mua vé vào cổng khiến ai cũng bức xúc", các cụ hưu trí bất bình cho biết.
 

20160718 150345


Qua điều tra được biết, vào ngày 2/2/2018, ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku ký công văn số 218/UBND-TCKH cho phép Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai được phép thu phí sử dụng vào cổng Công viên Diên Hồng với mức giá như đã nêu, thời gian thực hiện từ ngày 16/2/2018 đến ngày 25/2/2018 (tức từ ngày 1/1/2018 đến ngày 10/1/2018 âm lịch). Công văn thể hiện, UBND thành phố nhận được báo cáo đề xuất số 13/ĐX-CTĐT ngày 24/1/2018 của Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai về việc thu vé vào cổng công viên Diên Hồng để bù đắp chi phí sửa chữa, trang trí phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; căn cứ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dựng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; xét đề xuất của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại văn bản số 105/TCKH ngày 1/2/2018...
 

A2


Song, tìm hiểu từ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND do ông Dương Văn Trang-Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai ký thì thấy tại điều 3 ghi rõ ràng là giao UBND tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai, thực hiện. "Công văn số 218 đã thể hiện rất rõ, UBND TP. Pleiku chưa được nhận ủy quyền từ UBND tỉnh Gia Lai nhưng đã tự ý cho phép đơn vị tư nhân thu vé vào cổng công viên Diên Hồng. Đây phải chăng là một sự qua mặt, đem lại lợi ích cho một nhóm người nào đó? Đề nghị cấp có thẩm quyền cần vào cuộc làm rõ để nhân dân được thụ hưởng một mùa xuân vui vẻ, ấm áp", một cán bộ hưu trí đề nghị.

Về vấn đề này, làm việc với ông Trần Xuân Quang - Chủ tịch UBND TP Pleiku được biết, tất cả việc này là do cán bộ chuyên môn tham mưu, ông thì không nhớ hết vì công việc quá nhiều(?!). "Tôi sẽ bảo anh em xem lại vấn đề này", ông Chủ tịch TP Pleiku  nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Pleiku - Gia Lai: Ai cho phép thu tiền vào công viên?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO