TP. Huế: Đường dân sinh nứt nẻ do sạt lở, dân bất an

02/04/2018 15:21

(TN&MT) - Một con đường dân sinh tại Huế bỗng nhiên xuất hiện nhiều vết nứt dài hàng trăm mét khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng...

(TN&MT) - Một con đường dân sinh tại Huế bỗng nhiên xuất hiện nhiều vết nứt dài hàng trăm mét khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng...
Con đường dân sinh nứt dài
Con đường dân sinh nứt dài
Đó là con đường đi lại của hàng trăm hộ dân sống cạnh sông Như Ý (đoạn qua tổ 1, phường An Đông, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
 
Nhận được phản ánh của người dân về việc đường dân sinh kể trên đang nứt nẻ, gây hoang mang dư luận, PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã đến tìm hiểu.
 
Đường gần sông Như Ý được xây dựng không quá lâu, là con đường kết nối với phường Xuân Phú (TP. Huế) và có khoảng 150 hộ dân sống quanh khu vực. Tuy nhiên nhiều tháng trở lại đây, nhiều khe nứt chạy dọc đường bỗng xuất hiện...
 
Theo quan sát, rất nhiều vết nứt xuất hiện to nhỏ tùy đoạn, nằm ở giữa đường và kéo dài hơn 200 mét.
Việc nứt đường cũng ảnh hưởng đến nhà cửa, vườn tược của ông Trần (ảnh)
Việc nứt đường cũng ảnh hưởng đến nhà cửa, vườn tược của ông Trần (ảnh)
Các vết nứt có chiều rộng khoảng 2 đến 5cm, có đoạn sâu gần 20cm. Chưa hết, đoạn đường hướng xuống dòng sông Như Ý còn bị sụt lún, rất nguy hiểm cho việc đi lại của người tham gia giao thông.
 
Sống cạnh con đường hàng chục năm qua, gia đình ông Nguyễn Đắc Trần (72 tuổi, tổ 1 phường An Đông) không khỏi sợ hãi trước tình trạng đường bị nứt nẻ, sụt lún gây nguy hiểm.
 
“Không chỉ con đường bị nứt mà bức tường của gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Vài năm trước đây, ven sông bị lở nhẹ nhưng cuối năm 2017, lũ lụt lớn khiến đất ven sông sạt lở mạnh, con đường bị nứt toác. Việc chạy xe cũng rất khó khăn...”- ông Trần bức xúc.
 
Trước tình cảnh trên, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương với mong muốn sớm khắc phục. Tuy nhiên tình hình vẫn chưa có khả quan gì...
Những vết nứt rất sâu
Những vết nứt rất sâu
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Nghị- Chủ tịch UBND phường An Đông (TP. Huế) cho biết, vài năm trước, có một số đoạn đường bị sạt lở nên phường và thành phố có đầu tư một số kè rọ đá để gia cố lại nơi xung yếu. Sau đó, nâng cấp đường từ nguồn duy tu bảo dưỡng đường bộ.Tuy nhiên, cuối năm vừa qua do có đợt lũ lớn nên đất ven sông bị sạt lở, làm cho gần 200 mét đường bị nứt, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
 
“Trước mắt địa phương đã cho đổ đất đá lên nhằm giảm thiểu nguy hiểm. Nếu trong khả năng tài chính, phường sẽ lập dự án để gia cố kè còn nếu ngoài khả năng, phường sẽ xin nguồn kinh phí và đề xuất, báo cáo lên thành phố...”- ông Nghị chia sẻ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Đường dân sinh nứt nẻ do sạt lở, dân bất an
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO