Xã hội

Tôn vinh 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc

Khánh Ly 03/10/2023 - 13:44

(TN&MT) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo về “Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2023. Chương trình sẽ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, và lần đầu tiên tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Chương trình còn có các sự kiện: Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8; Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tài chính, ngân hàng của nông dân; Ra mắt Mạng lưới câu lạc bộ Nông dân Việt Nam xuất sắc. Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10 tại Hà Nội.

Theo bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là một hoạt động thường niên, diễn ra đúng dịp chào mừng 93 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028).

img_1271.jpg
Đại diện Hội đồng Bình chọn giải đáp các câu hỏi từ nhà báo

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hoạt động bình chọn và tìm ra 100 Nông dân xuất sắc nhất trong số hàng triệu nông dân đạt thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi cả nước. Họ hoạt động rất đa dạng trên các lĩnh vực, đặc biệt, xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Nhiều phát minh, sáng chế của nông dân xuất sắc rất hữu ích, đóng góp hiệu quả cho quá trình sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất có hiệu quả.

Hội đồng bình chọn đánh giá, chất lượng nông dân xuất sắc năm nay có nhiều điểm nổi trội hơn các năm trước. Nếu năm 2022, nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 70 tỷ đồng, thì năm nay nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 140 tỷ đồng. Đó là mô hình của một nông dân xuất sắc năm 2023 ở Trà Vinh. Về lợi nhuận của nông dân xuất sắc năm nay cũng cao hơn các năm trước. Năm 2023, nông dân xuất sắc có lợi nhuận cao nhất thuộc về một nông dân ở Bến Tre, đạt 50 tỷ đồng/năm. Theo thống kê, có 42 nông dân được đề cử có lợi nhuận trên 3 tỷ đồng.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

z4748523932514_220075f4eb0173986ff5e4309810da5b.jpg
Các đại biểu và đại diện các cơ quan báo chí tham gia buổi họp báo

Thông qua hoạt động của các cấp Hội đã thu hút gần hàng trăm nghìn lượt hộ nông dân gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng, thành lập trên 23.000 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 4,7 tỷ đồng, lợi nhuận 350 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân mỗi tổ hợp tác khoảng 240 triệu/năm, lợi nhuận đạt gần 40 triệu/năm; số hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên ngày càng tăng với trên 700 hợp tác xã (chiếm gần 20%).

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), các hợp tác xã tiêu biểu là đại diện cho hợp tác xã từ 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Họ phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó, nổi bật là liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số. Việc biểu dương các HTX nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về tính ưu việt của kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Hội nông dân Việt Nam trong phát huy kinh tế tập thể và khuyến khích, thu hút các hội viên nông dân Việt Nam tham gia nhiều hơn.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng Biên tập Báo Dân Việt cho biết, tại Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, các nông dân và đại diện các hợp tác xã tiêu biểu sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn thách thức của mình. Qua đó, các nhà quản lý, lãnh đạo Hội Nông dân các cấp, các nhà khoa học, doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế sẽ cùng đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Hội thảo “Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân” sẽ có những phần thảo luận về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực tế cuộc sống cũng như chính sách vĩ mô. Mục tiêu nhằm giúp người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số ngân hàng, tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO