Tối 6/8, có 4.315 ca COVID-19

Khánh Linh| 06/08/2021 21:53

(TN&MT) - Tính từ 6h đến 18h30 ngày 6/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.315 ca nhiễm mới, trong đó, 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca trong nước.

Ảnh minh họa

Thông tin các ca nhiễm mới

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 6/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.315 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.497), Bình Dương (847), Long An (573), Đồng Nai (347), Khánh Hòa (269), Hà Nội (115), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Đồng Tháp (88), Bình Thuận (66), Đà Nẵng (61), Bến Tre (52), Trà Vinh (28), Ninh Thuận (25), Nghệ An (21), Đắk Lắk (17), Phú Yên (16), Hậu Giang (12), Quảng Nam (11), Gia Lai (10), Lào Cai (9), Thái Bình (8 ), Hà Tĩnh (8 ), Ninh Bình (8 ), Thanh Hóa (5), Bình Phước (5), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (4), Quảng Bình (3), Vĩnh Phúc (2), Thừa Thiên - Huế (2), Hà Giang (1). Trong đó, có 663 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 6/8, ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới, trong đó, 4 ca nhập cảnh và 8.320 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.060), Bình Dương (1.169), Long An (859), Đồng Nai (554), Khánh Hòa (269), Tiền Giang (253), Đồng Tháp (141), Đà Nẵng (138), Hà Nội (116), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Bình Thuận (66), Vĩnh Long (63), Trà Vinh (62), Bến Tre (52), An Giang (47), Phú Yên (43), Ninh Thuận (25), Gia Lai (24), Nghệ An (21), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Đắk Lắk (17), Hà Tĩnh (13), Hậu Giang (12), Lào Cai (11), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (9), Thái Bình (8 ), Ninh Bình (8 ), Hải Dương (5), Bình Phước (5), Quảng Ngãi (5), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (4), Quảng Bình (3), Bạc Liêu (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (2), Thừa Thiên - Huế (2), Hà Giang (1). Trong đó, có 1.486 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tính đến chiều ngày 6/8, Việt Nam có 193.381 ca nhiễm trong đó, có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 189.473 ca, trong đó, có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

Tình hình điều trị

Trong ngày 6/8, có 4.292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 62.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 518 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

Chiều 6/8 Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 296 ca tử vong (2721-3016) tại 17 tỉnh, thành phố:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 - 6/8: 219 ca

Tại Tỉnh Long An từ ngày 3 - 6/8: 20 ca

Tại Tỉnh Đồng Nai từ ngày 1 - 5/8: 14 ca

Tại Tỉnh Bến Tre ngày 6/8: 7 ca

Tại Tỉnh Vĩnh Long ngày 6/8: 7 ca

Tại Thành phố Cần Thơ ngày 6/8: 5 ca

Tại Tỉnh Tây Ninh ngày 6/8: 5 ca

Tại Tỉnh Tiền Giang ngày 6/8: 4 ca

Tại Thành phố Hà Nội từ ngày 3 - 5/8: 4 ca

Tại Tỉnh Khánh Hoà ngày 6/8:3 ca

Tại Tỉnh Sóc Trăng ngày 6/8:2 ca

Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 6/8:1 ca

Tại Tỉnh Bình Dương ngày 6/8:1 ca

Tại Tỉnh Bắc Ninh ngày 6/8: 1 ca

Tại Tỉnh Trà Vinh ngày 6/8: 1 ca

Tại Tỉnh Bình Thuận ngày 6/8: 1 ca

Tại Tỉnh Hà Tĩnh ngày 6/8: 1 ca

Tình hình xét nghiệm và tiêm chủng

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 140.376 xét nghiệm cho 393.599 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.861.784 mẫu cho 19.403.096 lượt người.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 8.061.116 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều.

Tức tốc hoàn thiện Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến 16

Mới đi vào hoạt động gần 10 ngày nhưng công tác điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến (BVDC) 16 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm Hồi sức Tích cực (ICU) COVID-19 quy mô 500 giường tại đây cũng đang tức tốc được hoàn thiện để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân COVID-19 nặng.

BVDC 16 nằm tại số 16 đường Đào Trí (Quận 7, TP.HCM) đi vào hoạt động ngày 28/7, có quy tổng quy mô gần 3.000 giường. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đảm nhận trách nhiệm chính toàn bộ bệnh viện này đồng thời sẽ nâng cấp, thiết lập 500 giường ICU dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại đây. Số giường còn lại dành cho bệnh nhân nhẹ và vừa.

Ngoài lực lượng đông đảo y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai còn có lực lượng của Sở Y tế Vĩnh Phúc; Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM)… cùng tích cực tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Chiều 6/8, BSCK II Huỳnh Xuân Nghiêm (Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương tham gia điều trị, quản lý ở BVDC 16) cho biết: Các bệnh nhân nhẹ và vừa vào đây đang được điều trị tốt. Gần 10 ngày nhận bệnh thì đã điều trị khỏi, cho xuất viện 40 người. Hiện đang điều trị 320 bệnh nhân COVID-19 vừa và nhẹ.

Về tiến độ hoàn thiện Trung tâm Hồi sức COVID-19 ngay trong BVDC 16, TS.BS Đỗ Ngọc Sơn, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Chúng tôi đang đẩy mạnh công tác hoàn thiện. Tại đây sẽ lập tổng kho để bảo vệ tốt nhất thiết bị, an toàn thuốc men… khi đưa vào. Riêng Bệnh viện Bạch Mai đã có 200 y bác sĩ đến BVDC 16. Trước mắt lực lượng này sẽ vận hành tốt 100 giường hồi sức, cấp cứu. Quy trình lắp đặt oxy và khí nén trung tâm đang được thi công ngày đêm. Từng khu sẽ được hoàn thiện nhanh theo kiểu cuốn chiếu. Khi vực tiếp nhận chính bệnh nhân sẽ hoàn thành ngay trong đêm 6/8. Toàn bộ hệ thống 500 giường sẽ hoàn thiện phòng ốc trong hai ngày tới. Thiết bị đến đâu ráp vào là hoạt động đến đó. Tất cả y bác sĩ cũng đã sẵn sàng với tinh thần cao nhất để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tối 6/8, có 4.315 ca COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO