Môi trường

Thừa Thiên – Huế: Mưa lũ phức tạp, một người tử vong khi đi đánh bắt cá

Văn Dinh 14/10/2023 - 10:58

(TN&MT) - Trong lúc mưa lũ, một người đàn ông ở thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đi đánh bắt cá và tử vong. Trong khi đó, tình hình mưa lớn ở toàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trưa 14/10, xác nhận với PV, ông Vũ Đức Duy – Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) cho biết, trên địa bàn phường vừa có một người tử vong trong khi đi đánh bắt cá.

Nạn nhân là ông Đặng Văn Bé (SN 1972, trú ở tổ 10, phường Thủy Châu).

z4782247021737_b0f096069f6a7d3a5ff47e122bca7216.jpg
Thị xã Hương Thủy đến thăm, động viên gia đình có người tử vong trong mưa lũ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 13/10, ông Bé đến tại cánh đồng rộc ông Tròn thuộc tổ 7 (phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thủy) để đánh bắt cá bằng lưới.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày thì gia đình thấy chưa ông Bé về nên đi tìm kiếm. Khi mọi người đến trước số nhà 83 đường Vân Dương thì thấy có 1 đôi dép và một số tay lưới của ông Bé để ở trên bờ nhưng không thấy người.

Gia đình kêu gọi bà con lối xóm, thân nhân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22h45 phút thì tìm thấy ông Bé trong tình trạng đã tử vong ở dưới nước.

“Gia đình đã đưa nạn nhân về nhà để tổ chức tang lễ. Hộ ông Đặng Văn Bé thuộc diện khó khăn, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể của phường đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình. Công an cũng đang tiến hành làm các thủ tục theo quy định”, ông Duy nói.

Trong sáng nay, thị xã Hương Thủy cũng đã đến thăm, động viên và trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Được biết, mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều phường, xã ở thị xã Hương Thủy ngập nước, tại 2 phường Thủy Châu và Thủy Lương có nhiều tuyến đường ngập từ 0,5-1 m.

z4779607538509_541dd5c8125935f616eb563cc69099f5.jpg
Nước “tấn công” một trường học ở phường Thuận An, TP. Huế

Tùy diễn biến để cho học sinh trở lại trường

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong 24h qua (7h ngày 13/10 đến 7h ngày 14/10), tỉnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa trên toàn tỉnh từ 100 -400 mm, có nơi cao hơn. Dự báo từ trưa 14/10 đến ngày 17/10, tỉnh tiếp tục có mưa to và rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200 -500 mm, có nơi trên 700 mm.

Trên cơ sở cập nhật diễn biến thời tiết từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở GD&ĐT cho biết, đối với các trường đóng trên địa bàn ngập lụt, tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Khi nước rút, nhà trường triển khai dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn để tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Những trường đóng ở địa bàn không bị ngập lụt tổ chức cho học sinh đi học trở lại sớm. Trong đó lưu ý, đối với những học sinh nhà thuộc vùng lũ, vùng bị chia cắt, các trường thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học và tổ chức học bù (hoặc trực tuyến đối với cấp trung học) vào thời điểm và điều kiện thuận lợi, phù hợp. Đối với giáo viên ở vùng lũ không đến được trường, nhà trường có kế hoạch phân công dạy thay kịp thời.

Trước đó, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT thông báo tất cả các trường học trên toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 13/10.

z4779279339238_db8a3894b6c6f6b41f2ac51d7735863e.jpg
Nhiều vùng vẫn đang ngập lụt

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có công điện về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Công điện này yêu cầu các huyện, thị xã và TP. Huế khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, doanh trại ven sông suối, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi có mưa lớn.

“Kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ...” - công điện nêu.

Hiện tại theo ghi nhận của PV, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn có mưa, nhiều vùng trũng còn ngập trong nước, nhiều nơi bị chia cắt, sạt lở. Riêng tại TP. Huế, từ hôm qua đến nay, hàng chục tuyến đường lênh láng nước khiến phương tiện không thể di chuyển, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc khu vực xóm Gióng, phường An Tây ngập sâu nhất, trên 1 m, nhiều nhà dân và phòng trọ sinh viên bị nước “tấn công” vào trong phòng. Lực lượng chức năng đã khẩn cấp di dời 50 người, chủ yếu người già và sinh viên nữ đến nơi an toàn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Mưa lũ phức tạp, một người tử vong khi đi đánh bắt cá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO