Thừa Thiên Huế: Đặc sắc, hấp dẫn ngày hội các dân tộc thiểu số tại A Lưới

01/05/2018 09:51

(TN&MT) - Hưởng ứng Festival Huế 2018, trong hai ngày 28 và 29/4 tại thị trấn A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số lần thứ II” đã được diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng...

Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc thiểu số huyện A Lưới
Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc thiểu số huyện A Lưới

Năm nay, ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ II năm 2018 rất quy mô, quy tụ khoảng 500 diễn viên, các vận động viên dân tộc thiểu số không chỉ ở A Lưới mà còn đến từ các huyện, thị xã khác trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày hội có nhiều nội dung phong phú, đa dạng mang bản sắc truyền thống của đồng bào vùng cao như: trình diễn nghề dệt dèng và trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số huyện A Lưới; trình diễn tắm suối và tái hiện hoạt động sinh hoạt dưới nước; tái hiện tục đi sim và phiên chợ vùng cao; tổ chức các hoạt động thể thao truyền thốnggồm các môn bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co...; liên hoan nghệ thuật quần chúng và liên hoan ẩm thực truyền thống...

Các thiếu nữ trình diễn tắm suối
Các thiếu nữ trình diễn tắm suối

Trong đó, tắm suối là một nét văn hóa luôn gắn liền với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên dãy Trường Sơn nói chung và đồng bào dân tộc Pa Cô nói riêng. Đây là nét đẹp văn hóa hết sức thánh thiện, tẩy uế bụi trần, không xuồng xã, vồ vập mà nhẹ nhàng, kín đáo, thẹn thùng giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mĩ của đại ngàn Trường Sơn...

Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn tổ chức một số hoạt động như: Trưng bày các sản phẩm đan lát thủ công truyền thống; triển lãm, trưng bày, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng du lịch A Lưới; gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa, du lịch.

Người dân và du khách trải nghiệm văn hóa các dân tộc...
Người dân và du khách trải nghiệm văn hóa các dân tộc...

Rất nhiều người dân và du khách đã tìm về ngày hội để tham gia khám phá, trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn.

“Ngày hội là dịp để cộng đồng các tộc người Pa Cô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy... cùng các dân tộc anh em khác thể hiện sắc màu văn hóa các dân tộc khác nhau với sự đa dạng, phong phú về bản sắc, phong tục, tập quán và được lưu giữ cho đến hôm nay. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của các dân tộc anh em trên dãy trường sơn hùng vĩ. Đây cũng là dịp để khơi dậy lòng biết ơn của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu; đồng thời là cơ hội để huyện A Lưới giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, tiềm năng to lớn của huyện đối với du khách trong và ngoài tỉnh...”- ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Đặc sắc, hấp dẫn ngày hội các dân tộc thiểu số tại A Lưới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO