Thừa Thiên – Huế: Cá nuôi lồng chết hàng loạt, dân điêu đứng

Văn Dinh| 19/10/2022 15:17

Sau mưa lũ, nhiều tấn cá diêu hồng của người dân nuôi trên sông Bồ (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã bị chết, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Đợt mưa lũ vừa qua, nước sông Bồ đã vượt báo động 3, điều này khiến cá nuôi bằng lồng trên sông Bồ của nhiều người dân ở xã Quảng Phú chết do bị ngột.

z3809139803853_b527b2448a793e2b95b5ac401712f2d3.jpg

Cá chết hàng loạt trên sông Bồ

Ông Nguyễn Văn Hiệp vừa vớt cá chết vừa than thở, ban đầu cá chết rãi rác, nhưng do phải ngâm nước bạc chảy siết dài ngày nên cá chết ngày một nhiều, 22 lồng nuôi của ông đã chết hơn 3 tấn cá diêu hồng thương phẩm.

“Cá chết nhiều coi như công sức, tiền của đổ xuống sông. Trong điều kiện nước bạc còn ngâm lâu ngày môi trường nước rất xấu, nguy cơ cá chết nhiều hơn đang hiện hữu”, ông Hiệp chia sẻ.

Trước tình trạng trên, nhiều người nuôi cá phải bán cá chết cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm mua về làm thức ăn để vớt vát phần nào thiệt hại. Đến nay, theo thống kê bước đầu, đã có hơn 6 tấn cá diêu hồng của người dân tại xã Quảng Phú nuôi trên sông Bồ bị chết, đẩy nhiều hộ dân vào cảnh điêu đứng.

z3809139845644_d6e0b0624b482b74dbc2b3540a5bce49.jpg

Người dân thiệt hại nặng

Ông Phan Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho hay, trước tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt, chính quyền địa phương đã vận động người dân chôn lấp để không gây ô nhiễm môi trường. Đối với số cá còn sống, chính quyền xã hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc để hạn chế cá chết.

“Về lâu dài, khi người dân có nhu cầu vay vốn tái sản xuất thì chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm giảm bớt khó khăn...”, ông Phong nói.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền - Lê Ngọc Bảo cho biết, huyện đang liên hệ với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ cá. Huyện cũng sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thu mua cá cho người dân, như phí vận chuyển. Trước mắt, chính quyền địa phương vận động các hộ nuôi thu hoạch tỉa để bán, vừa được giá vừa hạn chế thiệt hại. Đồng thời vận động cán bộ, người dân trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm.

z3809139862811_4b5b5de03d2ae408d7be0d1a812c9a52.jpg

Đến nay đã hơn 6 tấn cá diêu hồng chết

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lũ đã khiến 145 ha nuôi trồng thủy sản bị thất thoát chủ yếu ở các xã Vinh Xuân, Vinh An (huyện Phú Vang); xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới); huyện Quảng Điền và TX Hương Thủy. Về chăn nuôi có 4.600 con gia cầm bị trôi, trong đó huyện Quảng Điền có 900 con, TX. Hương Thủy có 2.700 con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Cá nuôi lồng chết hàng loạt, dân điêu đứng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO