Biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 9/8, có mưa vừa và to trên diện rộng cả nước

PV 09/08/2023 - 09:20

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 9/8, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

fe46dae8-3097-4ddb-9eeb-e1eeca0c957e.jpeg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/8:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng – Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 9/8, có mưa vừa và to trên diện rộng cả nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO