Biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 18/10, Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông

Hoài Thu 18/10/2023 - 08:55

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 18/10, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, từ chiều mưa giảm dần; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

bac_bo_co_mua_rao_va_dong_kha_nang_gay_ra_ngap_ung_08050306102023.jpeg
Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/10:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực đông bắc và đồng bằng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam (từ Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to và dông, riêng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, từ chiều mưa giảm dần; phía Nam (Từ Bình Định) có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 18/10, Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO