Thời tiết ngày 15/8: Mưa gió đan xen nắng nóng

15/08/2017 00:00

(TN&MT) - Khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to, trái ngược lại khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng có nơi trên 36oC.  

(TN&MT) - Khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to, trái ngược lại khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng có nơi trên 36oC.
 
Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to như Bắc Quang 41mm, Bắc Giang 88,1mm, Thái Nguyên 87mm, Bắc Ninh 100mm, Hoài Đức 50mm,…
 
Dự báo: Từ hôm nay (15/8) đến 17/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi, trung du có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt). Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Ngày hôm qua, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Tây Hiếu và Vinh (Nghệ An) 38.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.7 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37.6 độ,  Đông Hà (Quảng Trị) 37.9 độ,…
 
Do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với hiệu ứng gió phơn đang có xu hướng hoạt động yếu, ngày hôm nay (15/08) nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần về cường độ. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kết thúc vào ngày 16/8. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/8:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 oC.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía nam 35-36oC.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
 
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
 
Thái Bảo - Gia Đạt
 
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 15/8: Mưa gió đan xen nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO