Thanh tra Chính phủ: Đề nghị địa phương đến năm 2020 phải giải quyết cơ bản các vụ việc KNTC kéo dài

07/05/2019 17:01

(TN&MT) - Ngày 7/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN, TC) đông người,...

(TN&MT) - Ngày 7/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN, TC) đông người, phức tạp, kéo dài. Ông Lê Minh Khái - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đại diện các bộ ngành, các cơ quan Trung ương, và tại các điểm cầu vệ tinh là Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ ông Lê Minh Khái cho biết: Năm 2018, trong bối cảnh một số tỉnh, thành phố xuất hiện vụ việc KN, TC đông người, bức xúc, nổi cộm về an ninh trật tự, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nhiều cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước đã cử đoàn công tác trực tiếp về địa phương nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời để không phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện.
 

Ông Lê Minh Khái Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị
Ông Lê Minh Khái - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị

Trước yêu cầu thực tế, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 (QĐ 1849) thành lập Tổ công tác giải quyết KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Tổ trưởng để thúc đẩy công tác chỉ đạo giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020 đảm bảo ổn định an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ông Khái nhấn mạnh, tổ công tác đã ban hành Quy chế làm việc và Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài. Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì nhiều cuộc họp để chỉ đạo, định hướng, triên khai công việc từ Trung ương đến địa phương. Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác và ban hành Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 (Kế hoạch 363) về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài. Trong đó, đã hướng dẫn các địa phương căn cứ vào các tiêu chí đã thống nhất để lập danh sách các vụ việc đông người, phức tạp và lập tổ công tác để tự kiểm tra và rà soát hoặc trực tiếp giải quyết. Đồng thời, TTCP đã lập danh sách gần 35 vụ việc để Tổ công tác rà soát, chỉ đạo giải quyết và 221 vụ việc do các Bộ, ngành, địa phương rà soát, chỉ đạo giải quyết.

Tại Hội nghị, để thống nhất thực hiện và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh – thành viên của Tổ công tác đã quán triệt và hướng dẫn thực hiện nội dung QĐ 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363 của Tổng Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.  
 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh – thành viên của Tổ công tác
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh – thành viên của Tổ công tác phát biểu tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị, ông Đỗ Văn Đương – Phó Trưởng Ban dân nguyện (Ủy ban thường vụ Quốc hội) đề nghị, trong quá trình xử lý KN, TC của người dân, cán bộ xử lý đơn thư của cấp Trung ương và địa phương cần xem xét thấu tình đạt lý các chính sách pháp luật có lợi cho người dân. Cụ thể,  các vụ việc do các thời kỳ trước để lại, phải giải quyết sớm vì để kéo dài thì càng bất công, người dân khổ sở, không tin vào chính sách pháp luật.
 

ông Đỗ Văn Đương – Phó Trưởng Ban dân nguyện (Ủy ban thường vụ Quốc hội) phát biểu tại Hội nghị
Ông Đỗ Văn Đương – Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị


Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định rõ mục tiêu: Từ nay đến hết năm 2020, phấn đấu giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người nhằm góp phần bảo đảm ổn định tình hình, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.
Sau Hội nghị này, các địa phương cần tích cực triển khai nhiệm vụ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ: thành lập tổ công tác; ban hành kế hoạch triển khai của địa phương, lập danh sách vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; ngoài danh sách do Tổ công tác ở Trung ương chuyển về, địa phương sẽ lập danh sách các vụ việc và chủ động thực hiện kiểm tra, rà soát hoặc giải quyết theo thẩm quyền; chủ động đề xuất phương án khả thi cho từng vụ việc, đồng thời xác định rõ lộ trình để giải quyết dứt điểm; trường hợp có vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật thì báo cáo Thanh tra Chính phủ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc.”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra Chính phủ: Đề nghị địa phương đến năm 2020 phải giải quyết cơ bản các vụ việc KNTC kéo dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO