Thanh tịnh, sâu lắng... với “Tỏa sáng niềm tin” tại Festival Huế 2018

02/05/2018 10:49

(TN&MT) - Đồng hành cùng Festival Huế 2018, tối 1/5 tại Công viên cầu Dã Viên (TP. Huế), Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin” nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa...

Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm
Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm

Đây là chương trình “đinh” của Festival Huế 2018. Mặc dù đến 20h, các hoạt động của lễ hội mới diễn ra nhưng trước đó, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đã có mặt dọc các tuyến đường và khu vực sân khấu cầu Dã Viên. 

Bằng diễn xuất, âm thanh, âm nhạc, bối cảnh, chuyển động, ca vũ, tán tụng...; chương trình đã tạo nên không gian văn hóa tâm linh, hân hoan trong trang nghiêm, mừng vui trong thanh tịnh, tâm hồn sâu lắng chánh tin kính cần nguyện cầu dân an quốc thái, mưa thuận gió hòa...

Phật tử, tăng ni đến cầu nguyện
Phật tử, tăng ni đến cầu nguyện

Trong không gian thơ mộng bên dòng sông Hương, những bài tán trong kinh Phật như tán Đại bi - Ngũ phương Phật, tán Giới định chơn hương, tán Chư tôn bồ tát ma ha tát... được các tăng ni, phật tử cùng niệm thành kính.

Bên cạnh những nghi lễ tôn nghiêm, người dân và du khách còn được thưởng thức những tiết mục ca, múa đẹp mắt như Dòng máu Lạc Hồng, Việt Nam gấm hoa, Từ Đàm quê hương tôi, các điệu hò mái nhì...

Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ truyền đăng và thả hoa đăng trên sông Hương diễn ra theo nghi thức truyền thống của Phật giáo.

Tiến hành nghi thức thả hoa đăng
Tiến hành nghi thức thả hoa đăng

Sau phần lễ, hơn 20 chiếc thuyền hoa chở theo 1.000 đóa hoa đăng được các tăng ni bơi ra giữa dòng và thả trôi. Còn ở trên bờ, hơn 5.000 hoa đăng được Ban tổ chức phát cho du khách và người dân đến dự. Bỗng chốc dòng sông Hương rực sáng, lung linh huyền ảo khi khoảng 30.000 ngọn hoa đăng được thả xuống.

“Hôm nay tôi đến đây để cầu nguyện cho gia đình tôi được mạnh khỏe, an lành; cầu cho mọi người được nhiều niềm vui...”- chị Nguyễn Thị Lành (TP. Huế) chia sẻ.

Tất cả đều mang niềm thành kính...
Tất cả đều mang niềm thành kính...

Theo Ban tổ chức, Lễ hội hoa đăng có truyền thống văn hóa lâu đời của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, tôn vinh những giá trị tinh thần, tâm linh và đạo đức. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Ánh sáng rất cần cho mọi sinh hoạt của con người, do vậy ánh sáng của trí tuệ đưa con người thoát khỏi mê lầm. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên là một tâm niệm thiện lành được thắp sáng. Mỗi ngọn đèn trên tay những người mang niệm thiện lành là ánh sáng từ bi xóa sạch não phiền, lan tỏa niềm an lạc cho mình, tha nhân, muôn vật và môi trường...

 “Tỏa sáng niềm tin” là sự trở về cội nguồn dân tộc, bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc và hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, kiến tạo tịnh độ an vui bây giờ tại nhân gian ngay trong đời sống con người và xã hội này...”- Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

Hoa đăng rực sáng trên dòng sông Hương
Hoa đăng rực sáng trên dòng sông Hương

Ông Huỳnh Tiến Đạt- Phó Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2018 cho biết, với lịch sử lâu đời của một trung tâm Phật giáo của cả nước, Huế hiện vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa Phật giáo cần được bảo tồn và phát huy. Nghệ thuật múa của Phật giáo chính là nguồn gốc của múa “Lục cúng hoa đăng” trong cung đình nhà Nguyễn thời xưa. Trình diễn và tôn vinh loại hình nghệ thuật này cũng góp phần tôn vinh di sản phi vật thể của Huế...

Mỗi ngọn hoa đăng được thả xuống ai cũng muốn gửi vào đó một thông điệp thiện lành để cầu nguyện cho đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp và xã hội được hòa bình, tươi đẹp, phồn thịnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tịnh, sâu lắng... với “Tỏa sáng niềm tin” tại Festival Huế 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO