Thanh phố Tam Kỳ dỡ lệnh phong tỏa tại khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ

Anh Dũng| 31/08/2020 18:58

(TN&MT) - Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ cho biết, vào 0 giờ ngày 01/9, toàn bộ khu vực tổ 4, 5, 6 khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ (từ số nhà 98/1 Tiểu La đến số nhà 98/15 Tiểu La; 98/4 Tiểu La đến số nhà 98/28 Tiểu La) được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 14 ngày.

Một khu dân cư ở phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ bị phong tỏa tạm thời, sẽ kết thúc phong tỏa vào 0 giờ ngày 01/9 (Ảnh báo Quảng Nam)

Ông Nguyễn Hồng Lai cho biết thêm, sau khi kết thúc phong tỏa, TP.Tam Kỳ yêu cầu Tổ “giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng” của địa phương chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, đau họng, khó thở, ốm mệt... báo cáo ngay cho UBND TP.Tam Kỳ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định.

Ngoài ra, phường An Mỹ cần duy trì lực lượng tuần tra, giám sát thường xuyên và quyết liệt để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay… Yêu cầu người dân trong khu vực vừa kết thúc phong tỏa không được tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh phố Tam Kỳ dỡ lệnh phong tỏa tại khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO