Thành lập Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

21/08/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 21/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự lễ công bố Nghị quyết số 933 (ngày 15/5/2015) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về điều chỉnh địa...

 

 (TN&MT) - Ngày 21/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự lễ công bố Nghị quyết số 933 (ngày 15/5/2015) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để thành lập thị xã Long Mỹ.

Sau khi điều chỉnh, huyện Long Mỹ còn lại diện tích tự nhiên hơn 25.000 ha, hơn 85.000 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Thuận Hòa, Thuận Hưng và Vĩnh Thuận Đông. Thành lập thị xã Long Mỹ, với diện tích tự nhiên gần 14.500 ha, gồm 4 phường (Thuận An, Bình Thạnh, Vĩnh Tường, Trà Lồng) và 5 xã (Long Bình, Long Trị, Long Trị A, Long Phú, Tân Phú; dân số gần 73.000 người.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết điều chỉnh địa giới huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ cho lãnh đạo huyện Long Mỹ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết điều chỉnh địa giới huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ cho lãnh đạo huyện Long Mỹ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 40 đồng chí và Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - nguyên Phó Bí thư huyện Long Mỹ giữ chức Bí thư Thị ủy Long Mỹ. Ban Chấp hành huyện Long Mỹ có 39 đồng chí và Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Lê Hữu Phước - nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, giữ chức Bí thư Huyện ủy Long Mỹ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình, mở ra cho thị xã thời cơ mới và vận hội phát triển mới. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Long Mỹ cần tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác tối đa lợi thế so sánh. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực. Tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Tại buổi lễ, nhân dân và cán bộ huyện Long Mỹ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng về thành tích xuất sắc trong công tác năm từ 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy hiện nay tỉnh Hậu Giang có 1 thành phố, 2 thị xã, 5 huyện, 16 phường, 6 thị trấn và 54 xã, tăng 1 đơn vị hành chính cấp huyện và tăng 2 đơn vị hành chính cấp xã.

Tin & ảnh: Hùng Long

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO