Thái Nguyên: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

18/01/2018 18:16

(TN&MT) - Ngày 18/1, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm...

(TN&MT) - Ngày 18/1, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018). Nhiều gia đình liệt sĩ, tập thể, cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của nhà nước tại hội nghị này.
Thái Nguyên-Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương độc lập hạng Ba cho 7 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc
Theo báo cáo năm 2017, tỉnh Thái Nguyên nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang được thực hiện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,75%, tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 571,4 tỷ đồng tăng 18,9% so với năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt trên 23,5 tỷ USD, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm đạt 2,21%, thu ngân sách đạt 12.643 tỷ đồng vượt 40,3% so với kế hoạch.
2-Thái Nguyên-Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Tập thể và nhiều cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương lao động hạng 3 tại hội nghị
Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các phong trào thi đua theo chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh được thực hiện kịp thời với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực,…thu hút đông đào quần chúng nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hệ thống chính trị, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa, xã hội đạt được nhiều tiến bộ, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, tỉnh Thái Nguyên đã trao Huân chương độc lập hạng Ba cho 7 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do; trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 1 tập thể, 5 cá nhân và Huân chương lao động hạng Ba cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuât sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể, và trao Bằng khen của Thủ tướng cho 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích thi đua về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và nhiều cờ thi đua, bằng khen của tỉnh Thái Nguyên cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: “Năm 2018 Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện trên cơ sở phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh cảu doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...”

Trong năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016- 2020). Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,5%, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là 645.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 25.000 triệu USD, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/người. Phấn đấu năm 2018 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2017, tao việc làm mới tăng thêm 15.000 lao động.

Để thực hiện các mục tiêu quan trọng trên, tỉnh đã đề ra các giải pháp thực hiện tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đảng; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; Xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh; Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước; Tăng cường công tác quản lí tài nguyên, môi trường.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO