Doanh nghiệp - doanh nhân

Tập đoàn Phenikaa lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

Phạm Văn 18/12/2023 - 17:41

(TN&MT) - Với việc áp dụng và triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trên tất cả các khía cạnh ESG (môi trường, xã hội và quản trị), cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội đất nước, Tập đoàn Phenikaa lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2023.

Mới đây, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã chủ trì tổ chức Lễ công bố doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (CSI 100) năm 2023. Sự kiện có sự phối hợp của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ chỉ số CSI 2023 được cập nhật gồm 130 chỉ số trong đó có 82 chỉ số cơ bản về tuân thủ pháp luật và 48 chỉ số nâng cao về việc xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh nhằm đảm bảo các lợi ích lâu dài, bền vững cho các đối tác và các bên liên quan khác, nhấn mạnh 3 yếu tố: kiểm đếm phát thải carbon; thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu; thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn.

1.-dai-dien-ban-lanh-dao-phenikaa-nhan-vinh-danh-tu-btc.jpg
Ông Lương Xuân Mẫn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phenikaa nhận bảng vinh danh từ Ban Tổ chức

Phenikaa là doanh nghiệp kinh doanh quốc tế với thị trường rộng khắp tại hơn 50 quốc gia trong đó có những thị trường “khó tính” như Mỹ, Canada, EU, Anh, Nhật Bản … Vì thế Tập đoàn đã sớm áp dụng và liên tục cập nhật các bộ tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất xanh – sạch – thân thiện với môi trường. Cùng với nền tảng văn hóa kinh doanh có ý thức, Tập đoàn Phenikaa đã đáp ứng ở mức cao bộ chỉ số và xếp top đầu trong số 100 doanh nghiệp được vinh danh. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp Tập đoàn Phenikaa được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Phenikaa chia sẻ: “Thực thi chiến lược phát triền bền vững, Phenikaa đã xây dựng chương trình hành động chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế với các mục tiêu rõ ràng, cụ thể và đo lường được trong từng lĩnh vực: kinh tế - môi trường - xã hội. Trên cơ sở song hành và hài hòa với các mục tiêu chung của Chương trình nghị sự quốc gia Việt Nam về Phát triển bền vững tới năm 2030 và 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs), kết hợp với nền tảng vững chắc về khoa học công nghệ, hệ thống chuyên nghiệp và con người sẵn sàng thích ứng, đổi mới, Phenikaa đang được xây dựng trở thành thương hiệu tiên phong, uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế phát triển bền vững trên các lĩnh vực cốt lõi: công nghệ, công nghiệp, giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe”.

Thực tế đã chứng minh Tập đoàn Phenikaa đã xây dựng được nền tảng vững chắc và gặt hái được thành tựu trong 04 lĩnh vực chính. Trong lĩnh vực công nghiệp, Phenikaa hiện đang sở hữu thương hiệu VICOSTONE - Top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp trên thế giới. Với hơn 10.000 đối tác trên hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, 06 dây chuyền sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh, 01 nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite lớn thứ 2 thế giới và 01 nhà máy sản xuất vật liệu nhựa composite với bí quyết công nghệ riêng, công ty đang từng ngày truyền cảm hứng tích cực và hạnh phúc đích thực cho hàng triệu gia đình trên khắp thế giới.

Trong lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn đã đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để nghiên cứu sâu, phát triển và sở hữu công nghệ lõi ở các lĩnh vực công nghệ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế số, triển khai ứng dụng hiệu quả vào đời sống xã hội như: công nghệ tự hành, công nghệ bản đồ, công nghệ nguồn sáng…

2.-linh-vuc-cham-soc-suc-khoe.jpg
Chăm sóc sức khỏe là một trong những trụ cột quan trọng được Tập đoàn đầu tư mạnh mẽ

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn sở hữu thế mạnh về nền tảng đào tạo nguồn nhân lực y - dược và nghiên cứu khoa học. Do đó Phenikaa đã phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bao gồm: Đào tạo – nghiên cứu khoa học – sản xuất và cung cấp dịch vụ. Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu chuyên cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng vượt trội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mang đến sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho mỗi người. Chăm sóc sức khỏe là một trong những trụ cột quan trọng được Tập đoàn đầu tư nhằm thực hiện trách nhiệm phụng sự - cống hiến cho cộng đồng xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, Phenikaa xây dựng hệ thống giáo dục từ cấp tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông (Trường PTLC Phenikaa) tới giáo dục đại học, sau đại học (Trường Đại học Phenikaa) theo tiêu chuẩn quốc tế, trải nghiệm và đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng để đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng của mỗi cá nhân. Tập đoàn cũng đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao với 5 viện/trung tâm nghiên cứu; hơn 20 nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng tại Trường Đại học Phenikaa và Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa.

Với nền tảng văn hóa kinh doanh có ý thức, Tập đoàn Phenikaa kiên định với định hướng: Hiện thực hóa mọi cam kết để thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của khách hàng, đối tác; phát triển nhanh và bền vững, hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan, hướng tới tiêu chuẩn NetZero và ESG, vì con người và môi trường xanh; góp phần mang lại cuộc sống chất lượng, an toàn, thông minh và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập đoàn Phenikaa lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO