Tăng cường tuyên truyền tài nguyên và môi trường trong ASEAN 2019 - 2020

16/07/2019 18:46

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa gửi đến Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần ưu tiên và tăng cường thông tin tuyên truyền năm 2019 - 2020 như phong trào chống rác thải nhựa (đại dương và đồ nhựa sử dụng một lần); quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hệ thống sông Mê Kông; phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; liên kết, chia sẻ thông tin dự báo khí tượng thủy văn các quốc gia thành viên ASEAN; tăng cường trao đổi khoa học công nghệ trong hoạt động viễn thám các quốc gia thành viên ASEAN...

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cung cấp hoạt động thuộc kênh chuyên ngành do Việt Nam chủ trì trong năm 2020 theo kế hoạch chung như: Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và đới bờ lần thứ 21 (AWGCME 21) vào năm 2020; Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31 (ASOEN 31); Khóa họp thường niên lần thứ 42 của Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN (ASCMG).

Các hoạt động Bộ TN&MT đề xuất ngoài kế hoạch hàng năm của ASEAN: (1). Hoạt động, sáng kiến cấp Bộ trưởng và trình cấp cao thông qua hoặc ghi nhận gồm tổ chức Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng về tăng cường điều phối và hợp tác về môi trường biển; đưa ra Tuyên bố Hà Nội về Hợp tác về môi trường biển, xem xét nêu trong Tuyên bố nội dung sáng kiến thiết lập Mạng lưới ASEAN về chia sẻ dữ liệu và thông tin về sinh thái biển. (2). Sáng kiến, hoạt động không trình cấp cao gồm tuần lễ nước quốc tế năm 2020 với trọng tâm là hợp tác ASEAN về tài nguyên nước; tổ chức họp Nhóm công tác ASEAN về biến đổi khí hậu và xây dựng tuyên bố chung của ASEAN gửi Hội nghị COP26. Các Khóa đào tạo cho các nước ASEAN trong khuôn khổ hợp tác WMO; Thanh niên làm sạch bờ biển tại một số tỉnh, thành phố ven biển (phối hợp với địa phương).

Với tính chất quan trọng của tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT giao các cơ quan báo chí thuộc Bộ; phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông các chủ đề, sự kiện, hoạt động ASEAN 2019 - 2020 liên quan về sự hội nhập và phát triển của lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Năm 2019 - 2020 tập trung tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tạo đồng thuận niềm tin xã hội, nhất là năm 2020 - Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường tuyên truyền tài nguyên và môi trường trong ASEAN 2019 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO