Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022 - 2027

Khương Trung | 07/12/2022 20:49

(TN&MT) - Chiều 7/12, tại Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì Hội nghị Đánh giá Kết quả 5 năm giai đoạn 2017-2022, phương hướng thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027 giữa hai Bộ.

small_doan-ct1.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị Đánh giá Kết quả 5 năm giai đoạn 2017-2022, phương hướng thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027 giữa hai Bộ

Hội nghị có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai Bộ.

 Hợp tác đạt được nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã có mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực công tác và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

tuong-cuong.jpg
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, các đơn vị của hai Bộ tập trung đánh giá kết quả nổi bật phối hợp thực hiện trong 5 năm giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022 trên 7 lĩnh vực công tác, bao gồm: Phối hợp trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; quản lý tài nguyên, môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa; hoạt động khí tượng, thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đo đạc, bản đồ, viễn thám, phân giới, cắm mốc biên giới; quản lý và bảo vệ môi trường; khắc phục, xử lý chất độc hóa học/dioxin, bom, mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.

small_bt-ttha2.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng đề nghị, Hội nghị chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân; xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế số 8403 giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027. Các báo cáo và ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị chức năng cần bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, rõ ràng, chú ý đến việc đề xuất các giải pháp để tham mưu cho lãnh đạo 2 Bộ chỉ đạo thực hiện tốt trong giai đoạn phối hợp sắp tới.

toan-canh.jpg
Hội nghị có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Võ Tuấn Nhân; Trần Quý Kiên cùng lãnh đạo các đơn vị hai Bộ

5 năm qua, Bộ Quốc phòng và Bộ TN&MT đã tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo quy chế phối hợp trên nhiều lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc bố trí quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh(QP-AN) đã được bảo đảm phù hợp với yêu cầu; công tác quản lý, sử dụng đất QP-AN cơ bản đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả sử dụng.

Qua thực hiện quy chế, đã góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ đất nước cũng như kế hoạch bảo đảm nhu cầu quỹ đất dự trữ cho quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kết hợp QP-AN với kinh tế-xã hội. Các hoạt động khắc phục, xử lý chất độc hóa học/dioxin tiếp tục được hai Bộ phối hợp triển khai đồng loạt trên nhiều khu vực; hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa giữa hai bên tiếp tục được tăng cường với nhiều đề án, dự án lớn…

bao-cao.jpg
Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng nghe các đại biểu phát biểu những khó khăn trong việc phối hợp về các nhiệm vụ chuyên môn như trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu có liên quan đến các lĩnh vực về quan trắc khí tượng thuỷ văn, dự báo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; vấn đề điều tra khai thác trên biển; vấn đề xử lý bom mìn, chất độc hoá học/dioxin tồn lưu sau chiến tranh. Đồng thời, đại biểu các đơn vị chuyên môn cũng đưa ra những ý kiến, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, không ngừng mở rộng, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

a-tran-hong-thai.jpg
Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể hóa nội dung quy chế vào nhiệm vụ phối hợp giữa hai Bộ

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thực hiện quy chế phối hợp của hai Bộ và nhất trí với nội dung cáo báo cáo sơ kết, phương hướng nhiệm vụ phối hợp trong giai đoạn 2022-2027 cũng như ý kiến phát biểu của đại diện đơn vị của hai bên. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung ưu tiên đề nghị các đơn vị tập trung triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

small_bt-tranhongha1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Đánh giá Kết quả 5 năm giai đoạn 2017-2022, phương hướng thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027 giữa hai Bộ TN&MT và Bộ Quốc phòng

Trong đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị trên cơ sở những nội dung phối hợp đã có từ trước thì trong giai đoạn mới cần đưa ra những kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong các nhiệm vụ về xây dựng chính sách để vừa đảm bảo được quản lý những nguồn lực tài nguyên phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vừa gắn chặt với nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, dựa trên những tiềm lực của mỗi bên, hai Bộ phối hợp triển khai các nhiệm vụ về lập quy hoạch không gian biển quốc gia; điều tra, khảo sát, nghiên cứu biển; thiết lập các khu vực bảo vệ các hệ sinh thái trên biển Đông; phối hợp phát triển hệ thống quan trắc các yếu tố khí tượng, hải văn; triển khai quan trắc các yếu tố sóng, gió trên các trạm đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo; phối hợp bảo vệ các mốc biên giới…

small_toan-canh_luu-niem.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Võ Tuấn Nhân; Trần Quý Kiên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các đơn vị hai Bộ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đặt vấn đề để các đơn vị hai Bộ cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phòng chống các sự cố ô nhiễm, bảo vệ môi trường; nghiên cứu các ra đa, dự báo phục vụ phòng chống thiên tai; nghiên cứu các nguồn lực tài nguyên biển để phát triển kinh tế biển…

Để làm được những công việc trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị mỗi lĩnh vực, đơn vị của hai Bộ cần hợp tác phải chỉ ra những vấn đề đang vướng mắc, tồn tại để báo cáo lãnh đạo Bộ, từ đó, đưa ra những cơ chế hợp lý. Với những vấn đề lớn hơn, Bộ sẵn sàng báo cáo Quốc hội, Chính phủ để tạo các cơ chế đặc thù thực hiện những nhiệm vụ vừa khơi thông nguồn lực, vừa đảm bảo được nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển đời sống xã hội.

tuong-nguyen-tan-cuong.jpg
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận Hội nghị

Qua nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp 5 năm qua và trân trọng cảm ơn lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ TN&MT đã quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ để Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo hai Bộ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cụ thể hóa nội dung quy chế vào nhiệm vụ cụ thể của mình; xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện quy chế cụ thể, phù hợp. Hai bên tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực TN&MT, quan trắc khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu và công tác đo đạc, bản đồ, viễn thám, phân giới, cắm mốc biên giới; chủ động phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tổ chức ứng phó hiệu quả sự cố môi trường liên ngành, liên vùng, quan trắc môi trường xuyên biên giới, bảo vệ môi trường trên biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền theo quy định. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu cấp trên đề ra…

tang-bk.jpg
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.
tang-bk1.jpg
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những thành quả quan trọng mà lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành TN&MT đã đạt được nhiều thành tựu trong 20 năm qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai Bộ đã tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Đề xuất, kiến nghị cụ thể trong thời gian tới: 

Tiếp tục phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường; chú trọng làm tốt công tác khảo sát, lập, điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quỹ hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2022-2030, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quốc phòng

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quan trắc khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu thông qua hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông Quân đội Viettel với Tổng cục Khí tượng thủy văn, Tổng cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu; cung cấp, chia sẽ thông tin, dữ liệu đất đai, viễn thám, đo đạc bản đồ, khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tiếp tục phối hợp trong việc huy động sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tổ chức ứng phó sự cố môi trường liên ngành, liên vùng, cứu hộ, cứu nan, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển, quan trắc môi trường xuyên biên giới, bảo vệ môi trường trên biển, đảo, xây dựng mô hình ở cấp quốc gia các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trên biển, đảo kết hợp với bảo vệ chủ quyền theo quy định của Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; chú trọng thực hiện 7 dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, đảo theo Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức nghiên cứu phối hợp thiết kế, chế tạo, đóng mới các tàu nghiên cứu, khảo sát môi trường biển kết hợp với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Việt Nam; tổ chức điều tra tổng thể về tiềm năng khai thác, sử dụng năng lượng điện gió, năng lượng sạch góp phần thực hiện tốt mục tiêu, cam kết của Việt Nam trong kiểm soát phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dẫng.

Tiếp tục phối hợp tổ chức khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh bảo đảm mục tiêu, yêu cầu tại Quyết định số 504/QĐ-TTg, Quyết định số 2215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022 - 2027
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO