Tạm giữ hình sự tài xế gây nạn liên hoàn đường Nguyễn Chí Thanh

29/01/2018 10:50

(TN&MT) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế xe điên gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chí Thanh.

(TN&MT) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế xe điên gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình thông tin: Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đang tạm giữ tài xế Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1989, hiện ở P211, Nhà E4 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo tài liệu của cơ quan công an, người điều khiển xe ô tô Toyota Landcruiser mang BKS 30A-053.92 gây tai nạn liên hoàn được xác định là Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1989, có hộ khẩu ở Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ và hiện đang ở P211, Nhà E4 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) là người trực tiếp điều khiển ô tô trên gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chí Thanh.
hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Từ kết quả điều tra cơ quan công an xác định, vào hồi 19h30 (ngày 24/1), Hiếu một mình trực tiếp điều khiển ô tô 7 chỗ Landcruiser mang BKS 30A-053.92 đi từ ngõ 675 Lạc Long Quân đến Đê La Thành để đón người thân. Khi đi đến trước số nhà 577 phố Hoàng Hoa Thám, Hiếu đã va chạm với một người đi bộ là ông Nguyễn Văn M. (SN 1957, ở Ngõ 81 Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi va chạm với ông M., Hiếu tiếp tục lái xe chạy khoảng 20m thì bị nhiều người dân đuổi theo và chặn lại, lúc này Hiếu mới biết vừa để xảy ra va chạm giao thông. Hiếu xuống xe ô tô nhưng do Hiếu say rượu, buồn ngủ, không đủ tỉnh táo và sợ người dân đánh nên Hiếu đã quay lại xe ô tô chạy về phố Văn Cao.

Khi đến trước Cung thể thao Quần Ngựa thì Hiếu tiếp tục và chạm với xe mô tô SH mang BSK 29E1-894.76 do anh Ngô Anh T. ( SN 1989 ở Ngõ 43 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển chở phía chị Nguyễn Thị Lan H. (SN 1993) khiến cả hai vợ chồng anh T.. ngã xuống đường. Sau đó Hiếu tiếp tục lái xe ô tô bỏ chạy về ngã tư Văn Cao- Đội Cấn, Hiếu lại va chạm với xe máy mang biển số 37D1-591.56 do chị Nguyễn Thị Lan H.. (SN 1991, ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đang di chuyển cùng chiều, làm chị L. ngã xuống đường. Tuy nhiên, Hiếu không dừng lại mà tiếp tục cho ô tô chạy trên đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh để đi về Đê La Thành.
đối tượng nguyễn mạnh hiếu tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hiếu tại cơ quan công an

Khi bỏ chạy đến trước số nhà 34 Nguyễn Chí Thanh thì Hiếu tiếp tục để xe ô tô đâm liên tiếp vào xe mô tô SH 29B1-848.10 do chị Nguyễn Phương T. (SN1985, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), xe máy Lead 29B1-823.58 do anh Ngô Tiến N. (SN 1969, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển chở phí sau cháu gái Ngô Vân A. (SN 2004) và chị Hồ Thị H. (SN 1973, vợ anh N. ) và xe mô tô Wave 30Z6-6523 do anh Ngô Duy T. (SN 1974, ở Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển phí cùng chiều.

Do cú tông mạnh của ô tô 30A-053.92 do Hiếu điều khiển đã vò, cuốn 2 xe máy Lead 29B1-823.58 và xe máy 30Z-6523 vào gầm rồi lao lên vỉa hè dành cho người đi bộ bên phải làn đường, đồng thời húc đổ 1 cây xanh ven đường mới chịu dừng lại.

Tại hiện trường của vụ tai nạn liên hoàn, người dân cùng tổ công tác CSGT thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã khống chế Hiếu trong tình trạng say xỉn, rồi áp giải về trụ sở Công an phường Ngọc Khánh, đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện  cấp cứu.

Kết quả điều tra của cơ quan công an đã xác định, Hiếu đã lái xe ô tô Landcruiser mang BKS 30A-053.92 tông vào 1 người đi bộ, cùng 5 phương tiện khác chở 8 người, trên suốt hành trình từ Lạc Long Quân tới Nguyễn Chí Thanh, khiến nhiều người bị thương.

Tại trụ sở Công an phường Ngọc Khánh, CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn tài xế Hiếu vi phạm 0,684 miligam/1lít khí thở.

Một lãnh đạo Công an quận Ba Đình khuyến cáo, đối với các tài xế ô tô khi tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành qui định của Luật GTĐB không uống rượu, bia hay sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Trường hợp không may có xảy ra va chạm giao thông thì phải bình tĩnh cấp cứu nạn nhân, đồng thời kết hợp với cơ quan chức năng để cùng giải quyết, khắc phục vụ hậu quả của TNGT trên đường, không nên bỏ chạy sẽ không những gây nguy hiểm cho chính mình, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Mạnh Hiếu để điều tra làm rõ và xử lý theo qui định.
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự tài xế gây nạn liên hoàn đường Nguyễn Chí Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO